Công an tỉnh Gia Lai triển khai tổ chức bộ máy sau khi giải thể Công an cấp huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an cấp huyện và triển khai tổ chức bộ máy của Công an tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng và chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

thieu-tuong-rah-lan-lam-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-tri-lanh-dao-cap-phong-anh-van-ngoc.jpg
Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao quyết định điều động, bố trí lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Gia Lai; Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức bộ máy của Bộ Công an; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp xã.

Đồng thời, thông báo và trao các quyết định điều động, bố trí lãnh đạo Công an cấp phòng; điều động, bố trí đối với Đội trưởng thuộc các phòng Công an tỉnh; điều động, bố trí đối với chỉ huy Công an cấp xã.

cong-an-tinh-cong-bo-quyet-dinh-dieu-dong-bo-tri-26-lanh-dao-giu-vi-tri-truong-phong-anh-van-ngoc.jpg
Công an tỉnh công bố quyết định điều động, bố trí 26 cán bộ giữ vị trí Trưởng các phòng nghiệp vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Công an tỉnh: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, mệnh lệnh của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Việc triển khai tổ chức, hoạt động của Công an địa phương theo mô hình mới đảm bảo nhanh, gọn, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quá trình bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng năng lực, trình độ, phẩm chất theo khung tiêu chuẩn cán bộ.

giam-doc-cong-an-tinh-thieu-tuong-rah-lan-lam-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi-anh-van-ngoc.jpg
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: Dấu ấn và hình ảnh Công an cấp huyện đã gắn bó máu thịt với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng. Việc giải thể Công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc chính thức là bước ngoặt lịch sử mới của lực lượng Công an toàn quốc.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã biểu dương, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn về những nỗ lực, phấn đấu của tập thể Công an 17 huyện, thị xã, thành phố, ghi nhận tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tụy với nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: “Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an tỉnh thời gian tới sẽ thay đổi cơ chế vận hành, giảm đầu mối trung gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null