Ngành hàng chế biến tăng tốc về đích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, tác động lên mức tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhưng nhờ thị trường cuối năm duy trì mức tiêu thụ ổn định nên các doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Một số ngành hàng chủ lực tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2024, hầu hết sản phẩm công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng do nguồn nguyên liệu ổn định, các nhà máy phát huy được công suất, thị trường tiêu thụ mở rộng.

Ông Hồ Sỹ Sáu-Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên-cho biết: “Hiện nay, Công ty có 1 trang trại bò ở xã Đăk Yă (huyện Mang Yang) với số lượng khoảng 11.000 con. Đây là một lợi thế về nguồn nguyên liệu sữa tươi cho nhà máy sản xuất. Công ty có dòng sản phẩm chủ lực là sữa tươi 100%, ngoài ra còn có các sản phẩm như sữa tươi trái cây, sữa bột pha sẵn. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, dự kiến năm 2024, sản lượng sữa tăng khoảng 30% so với năm 2023”.

Trong khi đó, năm nay, một số sản phẩm như đường tinh chế lại giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Nhà máy Đường An Khê không nhập khẩu đường để sản xuất đường tinh luyện RE vì giá đường nhập khẩu cao.

Hay như sản phẩm nước ép trái cây cũng chưa thể đạt kế hoạch đề ra và có mức sụt giảm đáng kể so với cùng thời điểm năm trước, khi sản lượng mới đạt 14.689 tấn (đạt 36,72% kế hoạch, giảm 0,76% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu giảm đáng kể nên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các nhà máy trên địa bàn.

cong-ty-co-phan-thuc-pham-dinh-duong-nutifood-cao-nguyen-dau-tu-day-chuyen-san-xuat-sua-hien-dai-anh-vt-862.jpg
Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: V.T

Ông Lưu Quốc Thạnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quicornac-chia sẻ: “Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Quicornac khoảng 90% là các nước ở châu Âu. Năm 2024, tình hình sản xuất của Công ty bị ảnh hưởng do mùa vụ chanh dây bị tác động từ năm 2023 bởi giá xuống rất thấp nên nguồn nguyên liệu sản xuất không dồi dào. Dự kiến sản lượng hàng chế biến năm 2024 chỉ đạt khoảng 60.000 tấn, thấp hơn năm ngoái”.

Công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng khoảng 65%

Toàn tỉnh hiện có khoảng 8.000 cơ sở, doanh nghiệp tham gia ngành công nghiệp chế biến. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đều gắn với các nhà máy lớn như 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn; 2 nhà máy chế biến đường tinh chế; 2 nhà máy chế biến chè; 5 nhà máy chế biến hạt điều nguyên liệu; 4 nhà máy sản xuất, chế biến hồ tiêu; 15 cơ sở sản xuất, chế biến mủ cao su và hàng trăm cơ sở sản xuất, chế biến cà phê...

Theo ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương, công nghiệp chế biến hiện tạo ra giá trị lớn nhất cho khu vực công nghiệp và đóng vai trò chủ đạo chiếm tỷ trọng khoảng 65%. Qua đánh giá tình hình cho thấy, việc các nhà máy chế biến phát huy công suất hoạt động đã đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024.

“Trong điều kiện gặp không ít khó khăn nhưng các doanh nghiệp chế biến của tỉnh đã duy trì sản xuất, đẩy mạnh tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động khuyến công hỗ trợ máy móc, thiết bị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức làm việc với một số nhà máy công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024”-ông Binh cho biết.

che-bien-cac-san-pham-tu-chanh-day-dang-mang-lai-gia-tri-gia-tang-lon-cho-nganh-hang-nay-anh-vt-4991.jpg
Chế biến các sản phẩm từ chanh dây đang mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành hàng này. Ảnh: V.T

Theo kịch bản tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với giá trị dự kiến đạt khoảng hơn 22.000 tỷ đồng trong năm 2024, nhóm sản phẩm công nghiệp chính như tinh bột mì, đường tinh chế, nước ép trái cây, sữa, gỗ MDF… đã đóng góp vào giá trị tăng thêm đáng kể. Đây là tín hiệu lạc quan để ngành công nghiệp chế biến tiếp tục tăng trưởng, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục kêu gọi thu hút các dự án đầu tư công nghiệp chế biến dược liệu, thức ăn chăn nuôi; chế biến rau, củ, quả, cà phê, hồ tiêu; các dự án chế biến sản phẩm sau đường; các sản phẩm tiêu dùng từ cao su; sản xuất cồn sinh học từ mì lát...

Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp lớn, kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn, là cơ sở để kêu gọi và thu hút các dự án công nghiệp chế biến trong thời gian tới.

Một số sản phẩm chủ lực đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, như: sản lượng chè các loại ước đạt 1.753 tấn (tăng 2,63% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng chế biến tinh bột mì ước đạt 119.353 tấn (tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng sản phẩm MDF ước đạt 19.736 m3 (tăng 54,31% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng phân vi sinh ước đạt 27.857 tấn (tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng chế biến sữa ước đạt hơn 27,2 triệu lít (tăng 6,34% so với cùng kỳ năm trước).

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null