Agribank Mang Yang ưu tiên nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, Agribank-Chi nhánh huyện Mang Yang (Agribank Mang Yang, tỉnh Gia Lai) ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, giúp người dân phát triển sản xuất và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Trần Trọng Toàn-Giám đốc Agribank Mang Yang-cho biết: Chi nhánh phối hợp với Hội Nông dân huyện và hội nông dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đơn vị duy trì 37 tổ vay vốn có ủy thác cho tổ trưởng thu lãi, giải quyết kịp thời nhu cầu vốn vay của khách hàng, đã giải ngân hơn 136 tỷ đồng cho 1.042 tổ viên. Đến đầu tháng 9-2024, tổng dư nợ tín dụng đạt trên 887 tỷ đồng, tăng gần 67 tỷ đồng so với năm 2023, đạt 77% kế hoạch giao năm 2024. Dư nợ đầu tư tín dụng tập trung chủ yếu cho hộ nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ trọng hơn 98% tổng dư nợ.

Hoạt động của tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý tổ chức thực hiện đầy đủ điều kiện cho vay đối với các thành viên, nhu cầu vốn của người vay và quản lý tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động cho vay, thu nợ và cung cấp các sản phẩm dịch vụ... Hàng năm, Hội Nông dân huyện thường xuyên phối hợp với Agribank Mang Yang kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các tổ vay vốn. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và đầu tư chăm sóc cà phê.

Cán bộ tín dụng Agribank Mang Yang tham quan vườn cà phê của hộ vay vốn Đinh Văn Thưn (làng Hlim, xã Lơ Pang). Ảnh: T.N

Cán bộ tín dụng Agribank Mang Yang tham quan vườn cà phê của hộ vay vốn Đinh Văn Thưn (làng Hlim, xã Lơ Pang). Ảnh: T.N

Nhiều hộ vay vốn tại Agribank Mang Yang đã phát huy hiệu quả nguồn vốn trong đầu tư phát triển sản xuất. Bà Trần Thị Luyến (tổ 2, thị trấn Kon Dơng) cho hay: Năm 2022, bà vay 500 triệu đồng tại Agribank Mang Yang để trồng cà phê. Nhận thấy vườn cà phê đem lại nguồn thu nhập ổn định, năm nay, gia đình tiếp tục vay thêm 900 triệu đồng để trồng mới và cải tạo 3 ha.

Ông Tũy (làng Đak Ó, xã Kon Chiêng) cho hay: “Gia đình mình được Agribank Mang Yang tạo điều kiện cho vay vốn trong 10 năm qua. Hiện gia đình đang duy trì chăm sóc vườn cà phê 800 cây và vườn hồ tiêu, đồng thời trồng thêm hoa màu và chăn nuôi. Mỗi năm, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mình đã làm được nhà ở khang trang, ổn định cuộc sống”.

Còn bà Nguyễn Thị Lành (xã Đăk Djrăng) thì chia sẻ: “Gia đình tôi được Agribank Mang Yang cho vay 1,7 tỷ đồng để kinh doanh nông sản. Nhờ làm ăn thuận lợi, thu nhập ổn định nên tôi đã trả gốc và lãi vay đúng hạn cho ngân hàng. Gia đình dự kiến tiếp tục vay thêm vốn để mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới”.

Hộ vay vốn của Agribank Chi nhánh huyện Mang Yang đầu tư kinh doanh nông sản ở xã Đak Djrăng. Ảnh: Thanh Nhật

Hộ vay vốn của Agribank Chi nhánh huyện Mang Yang đầu tư kinh doanh nông sản ở xã Đak Djrăng. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Nguyễn Đình Hải-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-thông tin: “Nguồn vốn vay giúp bà con nông dân đa dạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Hàng năm, huyện có hơn 3.460 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 57,1% số hộ đăng ký. Trong đó, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương chiếm 0,5%, cấp tỉnh 3,9%, cấp huyện 15,3%, cấp cơ sở 80,3%”.

Đề cập định hướng hoạt động trong thời gian tới, Giám đốc Agribank Mang Yang cho biết thêm: “Chi nhánh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giảm thiểu tình trạng cho vay nặng lãi.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai hiệu quả dịch vụ công nghệ và hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu khách hàng và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội”.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

null