(GLO)- Ngày 24-9, Ban vận động cứu trợ tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 9/QĐ-MTTQ-BVĐ về xuất Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai hỗ trợ (đợt 2) cho các tỉnh thành phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Cụ thể, Ban vận động cứu trợ tỉnh Gia Lai đã chuyển trên 12,3 tỷ đồng về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ban vận động cứu trợ Trung ương) để phân bổ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc khắc phục thiệt hại sau bão số 3.
Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (bìa trái) tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh gửi đến đồng bào miền Bắc. Ảnh: Ngọc Anh
Trước đó, ngày 19-9, Ban vận động cứu trợ tỉnh cũng đã chuyển hỗ trợ đợt 1 với số tiền 7 tỷ đồng về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ban vận động cứu trợ Trung ương) để phân bổ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc và chuyển 1 tỷ đồng qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động cứu trợ tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ bà con tỉnh Cao Bằng (tỉnh kết nghĩa với Gia Lai) khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tổng số tiền đã chuyển là hơn 20,3 tỷ đồng.
Trong thời tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với Ban vận động cứu trợ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và kịp thời chuyển số tiền tiếp nhận về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ban vận động cứu trợ Trung ương) để hỗ trợ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc theo quy định.
Tròn 15 năm gắn bó với cây cao su, Rmah H’Byên không chỉ là công nhân có bàn tay vàng của Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74) mà chị còn tận tâm giúp đỡ hàng chục công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số biết cách cạo và cạo mủ cao su giỏi.
11 cháu bé ở mái ấm Chúc Từ (TP HCM) được đưa về ngôi chùa ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) để tránh kiểm tra đã được đưa trở về quận Bình Thạnh an toàn.
(GLO)-Được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Ka, huyện Chư Păh triển khai từ năm 2018, mô hình "Mỗi hội viên một vườn rau xanh và cây ăn trái" đã lan toả rộng rãi, góp phần giúp nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn có nguồn thu nhập ổn định.
(GLO)- Những năm gần đây, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhờ đó, hàng ngàn hộ nghèo được an cư và có động lực để phấn đấu vươn lên.
(GLO)- Các công trình nước sạch được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giúp người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe.
Không chỉ nhà ở xã hội mà tất cả các lĩnh vực ngành nghề muốn phát triển thì phải có cơ chế, chính sách ưu đãi. Thậm chí, tốc độ phát triển thế nào cũng tùy thuộc vào mức độ ưu đãi cao hay thấp để thu hút sự tham gia của nhà đầu tư.
(GLO)- Chiều 20-9, tại tổ dân phố 6 (thị trấn Kbang, huyện Kbang), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện và UBND thị trấn Kbang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư.
Những ngày qua, chúng ta xót xa trước hậu quả thảm khốc của bão số 3. Cả đất nước đang chung tay, chung lòng chia sẻ mọi thứ có thể với mong muốn đồng bào nơi bão đã đi qua sẽ vơi chút gì đau thương và đứng lên tái thiết cuộc sống của chính mình.
(GLO)- Ngày 19-9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tôn vinh "Mẹ đỡ đầu", phụ nữ khuyết tật và tổng kết chủ đề năm 2024.
(GLO)- Thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ dân xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần làm thay đổi diện mạo buôn làng.
(GLO)- Ngày 18-9, UBND huyện Ia Grai tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; triển khai giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2024.
(GLO)- Chiều 18-9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn I từ năm 2021-2025.
(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về chuyên đề thi đua - khen thưởng vào ngày 17-9, tại TP.Pleiku.
(GLO)-Gần 90 tuổi nhưng bà Plăi (SN 1935, thôn H'Lâm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) vẫn phải lam lũ nhặt từng mảnh ve chai bán để kiếm tiền nuôi 2 người con bị bệnh tâm thần cùng cháu ngoại vừa lên 8 tuổi.
(GLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 01 (trực thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên- Bộ Công an), tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vào ngày 15-9.
(GLO)- Ngày 16-9, bà Dương Thị Hồng-Trưởng Hội Tình thương Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Hội Tình thương Pleiku đã phối hợp với các tổ chức thực hiện Chương trình tặng quà vui trung thu cho học sinh ở các vùng khó khăn của tỉnh.
(GLO)- Chỉ 3 ha cây cà phê, song với quy trình chăm sóc và thay thế cây bị sâu bệnh phù hợp, mỗi năm gia đình ông Lê Trung Nguyên (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng.
(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC). Nhờ đó, chỉ số CCHC của huyện năm 2023 đã tăng lên 9 bậc so với năm 2019.