Đồng bào Phật giáo Gia Lai cứu trợ người dân Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đoàn từ thiện đi cứu trợ người dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại từ cơn bão số 3.

Trước khi lên đường đi tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiến hành khoá lễ cầu nguyện cho người dân vùng bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh Thanh Nhật

Trước khi lên đường đi tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiến hành khoá lễ cầu nguyện cho người dân vùng bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh Thanh Nhật

Đoàn công tác từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai do Hòa thượng Thích Giác Tâm-thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn. Hai Phó Trưởng đoàn là Đại đức Thích Quảng Phước-Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh và Sư cô Thích Nữ Quảng Như-Trưởng Ban Từ thiện của Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh…

Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 25-9-2024, Đoàn công tác từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ đến thăm và trao 700 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các địa điểm ở tỉnh Yên Bái.

Cụ thể, Tại huyện Văn Chấn, đoàn sẽ trao 120 suất quà (phát tại trụ sở UBND xã Lương Thịnh). Tại huyện Yên Bình, đoàn sẽ trao quà tại địa điểm chùa Hoàng Liên (gồm thị trấn Yên Bình 100 suất, xã Tân Hương 50 suất quà, xã Phú Thịnh 50 suất quà, xã Văn Lãng 40 suất quà, xã Đại Đồng 30 suất quà, xã Thịnh Hưng 40 suất quà).

Đoàn từ thiện xuất hành từ Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai (Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai tỉnh Yên Bái. Ảnh Thanh Nhật

Đoàn từ thiện xuất hành từ Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai (Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai tỉnh Yên Bái. Ảnh Thanh Nhật

Đồng thời, đoàn sẽ trao quà tại địa điểm chùa Phúc Hòa (gồm xã Hán Đà 30 suất, thị trấn Thác Bà 100 suất, xã Yên Thành 10 suất, xã Xuân Lai 10 suất, xã cẩm Nhân 10 suất, xã Phúc An 10 suất). Tại huyện Trấn Yên, đoàn sẽ trao quà tại chùa Linh Thông (gồm xã Minh Quân 100 suất quà).

Cũng trong đợt này, Đoàn công tác từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai còn đến thăm và trao 300 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Yên Bái gồm: Bệnh viện Yên Bình, Bệnh viện Trấn Yên, Bệnh viện TP. Yên Bái.

Mỗi suất quà đợt này gồm 1 triệu đồng tiền mặt, cùng một số nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí cho công tác từ thiện đến tỉnh Yên Bái là 1 tỷ đồng tiền mặt và hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Nguồn lực này do chức sắc, tăng ni, bà con phật tử tại các chùa, tịnh xá trên địa bàn tỉnh Gia Lai đóng góp ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null