Dấu ấn sau 5 năm Công an chính quy về xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 năm triển khai, Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã để lại dấu ấn rõ nét trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tại Gia Lai. 

Lực lượng Công an chính quy được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, trở thành chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân.

Tháng 5-2019, Thiếu tá Lê Đình Hải được Công an huyện Ia Pa điều động về làm Trưởng Công an xã Ia Mrơn. Thời điểm ấy, một số hộ gia đình trên địa bàn xã bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt “Tin lành Đê ga” và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Hải đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của các đối tượng FULRO thuộc diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền xã và các chức sắc tôn giáo tổ chức vận động, giáo dục để các trường hợp này nhận thức rõ hành vi sai trái, tự nguyện quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Công an xã Ia Khươl phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Păh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Công an xã Ia Khươl phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Păh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Thiếu tá Hải cho biết: “Để vận động, cảm hóa các trường hợp này, Công an xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo về quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng của xã thực hiện nhiều giải pháp giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, chúng tôi phối hợp vận động được 23 trường hợp tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê ga”.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại và giúp họ tham gia mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Bên cạnh đó, Công an xã cũng đã tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2023, xã Ia Mrơn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự”.

Tương tự, ngay sau nhận nhiệm vụ ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn, làng, cơ sở tôn giáo, trường học. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động tham mưu giúp chính quyền địa phương xây dựng, kiện toàn các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại úy Lê Minh Hương-Phó Trưởng Công an xã Ia Tiêm-chia sẻ: Trước đây, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng diễn ra phổ biến. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật và việc quản lý, bảo vệ tài sản của người dân còn hạn chế. Sau khi được điều động về nhận nhiệm vụ tại Công an xã, các cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, Công an xã đã xây dựng 8 mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên; phạm pháp hình sự, vi phạm trật tự an toàn giao thông được kiềm chế. “Riêng từ đầu năm đến nay, Công an xã tổ chức 7 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn, làng với hơn 2.000 lượt người tham gia; vận động thu hồi 18 súng cồn, giáo mác tự chế”-Đại úy Hương nói.

Nói về vai trò của lực lượng Công an xã, ông Trần Văn Ban-Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm-cho hay: Những năm trước đây, Ia Tiêm là “điểm nóng” về an ninh trật tự của huyện Chư Sê. Từ khi điều động về cơ sở, lực lượng Công an chính quy đã làm tốt việc tuần tra, kiểm soát, bám địa bàn, quản lý cư trú nên tình hình an ninh trật tự được duy trì ổn định.

Cán bộ Công an xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: R.H

Cán bộ Công an xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: R.H

Tính đến cuối tháng 8-2024, Công an tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy tại 196/196 xã, thị trấn, bảo đảm trung bình 6,08 cán bộ, chiến sĩ/xã, thị trấn. Đến nay, tỉnh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, lực lượng Công an cấp xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND cùng cấp ban hành gần 11.000 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp nhận 1.203 tin báo, tố giác về tội phạm và tổ chức kiểm tra xác minh ban đầu 1.088 tin; chuyển cơ quan có thẩm quyền 1.212 tin bảo đảm trong thời hạn quy định.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã đã bắt, vận động đầu thú 20 đối tượng truy nã; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 4.401 vụ việc vi phạm pháp luật với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công an cấp xã vận động thu hồi 2.096 khẩu súng các loại, 1.981 viên đạn, đầu đạn, lựu đạn; 920 vũ khí thô sơ, linh kiện lắp ráp; 160 công cụ hỗ trợ và 941 kíp nổ, tiền chất thuốc nổ. Lực lượng Công an các xã, thị trấn đã lập 94 hồ sơ đưa đối tượng ra giáo dục tại cộng đồng; đưa vào trường giáo dưỡng 22 đối tượng; đưa vào cơ sở cai nghiện 121 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã đã xây dựng 545 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tổ chức hơn 3.400 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp với khoảng 765 ngàn lượt người tham gia.

Công an xã Ia Mrơn trao đổi việc quản lý dân cư với Trưởng thôn Đăk Chă. Ảnh: R.H

Công an xã Ia Mrơn trao đổi việc quản lý dân cư với Trưởng thôn Đăk Chă. Ảnh: R.H

Trao đổi với P.V, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-thông tin: Lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, người dân tin tưởng.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục bám sát Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để triển khai các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đề ra.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ Công an cấp xã; tổ chức hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ, nhất là công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ và công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác về tội phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai chung sức giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

(GLO)- Những ngày qua, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên toàn tỉnh bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần nhân lên niềm tin, lan tỏa không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng đến khắp các thôn, làng, người dân khu vực biên giới.

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), đại hội tiến hành phiên trù bị.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Ban Chỉ huy Đội CSGT số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.

null