Thanh niên Đăk Đoa đối thoại với Chủ tịch UBND huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-8, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Bùi Thanh Bình đã có buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Đồng chủ trì hội nghị còn có Trưởng Phòng Nội vụ Lương Nam Xuất Thế và Bí thư Huyện Đoàn Lê Đình Chiến.

Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và 17 xã, thị trấn cùng 50 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Như Hoài

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Như Hoài

Với chủ đề: “Thanh niên Đak Đoa với lao động, việc làm, khởi nghiệp và lập nghiệp”, tại buổi đối thoại, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả tổ chức đối thoại và kết quả giải quyết các kiến nghị của thanh niên trong buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023.

Lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thông tin về tình hình thực hiện công tác lao động, việc làm và dạy nghề trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đại diện Phòng Tài chính-Kế hoạch thông tin về tình hình thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp trên địa bàn huyện trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2024.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đoàn viên, thanh niên đã có 19 câu hỏi, kiến nghị gửi tới Chủ tịch UBND huyện và các ban, ngành của huyện. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: nhiều thanh niên không có việc làm phải đi làm xa nhà, còn sinh viên sau khi học xong đại học thì bám trụ thành phố để tìm việc làm, chấp nhận làm những công việc trái ngành nghề được đào tạo. Huyện đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhưng thực tế việc hỗ trợ này chưa thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn viên, thanh niên cũng đề nghị thời gian tới huyện sớm triển khai xây dựng Cụm Công nghiệp tại xã Tân Bình để thu hút lực lượng lao động vào làm việc; đồng thời đề nghị các cấp, ngành cần tạo điều kiện giúp thanh niên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, quan tâm hướng nghiệp, dạy nghề cho đoàn viên, thanh niên là học sinh THPT; hỗ trợ chính sách để thanh niên khởi nghiệp. Bên cạnh đó, hàng năm có nhiều thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương nhưng do kinh tế khó khăn nên chưa có cơ hội để khởi nghiệp…

Các đoàn viên, thanh niên tham gia buổi đối thoại. Ảnh: Như Hoài

Các đoàn viên, thanh niên tham gia buổi đối thoại. Ảnh: Như Hoài

Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên đã được Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành của huyện trả lời thấu đáo tại buổi đối thoại. Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Bình cũng mong muốn đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, triển khai các mô hình phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương; đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.