Phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến đồng bào dân tộc thiểu số xã Chư Don

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-6, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp Luật Giao thông đường bộ cho 100 cán bộ, người có uy tín, thanh niên và người dân tại làng Plei Hlốp (xã Chư Don, huyện Chư Pưh).

Tại hội nghị, người dân đã được tuyên truyền, phổ biến pháp Luật Giao thông đường bộ, chú trọng Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ; quy định pháp luật về điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe máy kéo nhỏ; thông tin, báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông; nguyên nhân gây tai nạn giao thông và biện pháp phòng tránh; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho người dân tham gia tại hội nghị. Ảnh: Hồng Duyên

Ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho người dân tham gia tại hội nghị. Ảnh: Hồng Duyên

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã tặng 100 mũ bảo hiểm và triển khai dán decal phản quang miễn phí cho xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp cho người dân làng Plei Hlốp.

Được biết trước đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Sở Giao thông-Vận tải đã tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null