Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dâng hoa, báo công với Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã dâng hoa, báo công với Bác về những thành tích đạt được trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị.

Dự lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu thành kính dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu thành kính dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Bác-người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành di sản tư tưởng, lý luận vô cùng quý giá, vô cùng to lớn, mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Trước anh linh của Bác, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình đã báo công về những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được tổ chức với những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, mang lại nhiều hiệu quả, như: “Ngày thứ 5 cơ sở”, “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Từ những phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với những cách làm hay, sáng tạo, với nhiều kết quả khích lệ. Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có hơn 900 cá nhân và tập thể có thành tích đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (phía ngoài) và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long kính cẩn cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mộc Trà
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (phía ngoài) và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long kính cẩn cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mộc Trà

Kết quả đạt được qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, được đông đảo hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.

“Trước anh linh Bác, chúng cháu nguyện mãi mãi khắc ghi lời dạy của Bác và xin hứa không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng để thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không ngừng đổi mới sáng tạo, cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra”-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dâng hương tưởng niệm tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dâng hương tưởng niệm tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Sau lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, các đại biểu đã thành kính dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null