An Khê lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 3 năm (2021-2023), thị xã An Khê có nhiều gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Những gương điển hình

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thị xã An Khê đã triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân tạo thành phong trào sâu rộng học tập và làm theo gương Bác.

Là Chi ủy viên Chi bộ Trường THCS Trưng Vương (phường An Tân), Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ phó tổ chuyên môn và phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh, cô Hoàng Thị Thanh Nhã luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nên chất lượng bộ môn Tiếng Anh các lớp do cô Nhã phụ trách đều vượt chỉ tiêu được giao đầu năm học. Năm học 2022-2023, lớp cô Nhã chủ nhiệm có 100% học sinh đủ điều kiện được xét tốt nghiệp THCS.

Với những nỗ lực của mình, nhiều năm liền, cô Nhã được Đảng ủy phường An Tân công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chủ tịch UBND thị xã tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 4 năm liên tục (2019-2022) và được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tặng giấy khen đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023).

Chi ủy Chi bộ thôn An Thượng 2 (xã Song An, thị xã An Khê) họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Chi ủy Chi bộ thôn An Thượng 2 (xã Song An, thị xã An Khê) họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Thôn An Thượng 2 (xã Song An) có 288 hộ với 1.209 khẩu. Chi bộ thôn có 23 đảng viên. Theo ông Trần Bá Phương-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, phát huy vai trò người đứng đầu, ông luôn chủ động phối hợp với Chi ủy, Chi bộ, Ban Nhân dân thôn bám sát chỉ thị, nghị quyết cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện mang lại kết quả tích cực. Hầu hết chỉ tiêu về phát triển đảng viên, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đều hoàn thành.

“Thôn có hơn 90% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 80% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng bản thân tôi từ năm 2020 đến năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người dân trong thôn thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm, cao hơn 3 triệu đồng so với cuối năm 2020. Năm 2022 và 2023, Chi bộ thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”-ông Phương thông tin.

Còn ông Vương Văn Minh-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 6 (phường Tây Sơn) thì chia sẻ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của Chi bộ, tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể và người dân. Trong 3 năm (2021-2023), tổ dân phố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

“Chi bộ và cá nhân tôi được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2021 đến năm 2023”-ông Minh phấn khởi nói.

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Qua 3 năm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, kết quả triển khai học tập nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm của tỉnh, toàn thị xã có 633 lượt cán bộ tham dự.

Ông Vương Văn Minh (bìa phải)-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Tây Sơn cùng đảng viên vận động người dân trang bị bình chữa cháy mini. Ảnh: N.M

Ông Vương Văn Minh (bìa phải)-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Tây Sơn cùng đảng viên vận động người dân trang bị bình chữa cháy mini. Ảnh: N.M

Chiều 14-5, Thị ủy An Khê tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị. Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Thị xã mở 9 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW với 630 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Các Đảng ủy trực thuộc và chi bộ trường THPT trên địa bàn cũng tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm với 4.644 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia học tập.

Nhiều tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc làm theo Bác; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và có 21 tập thể, 18 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Hùng Vỹ nhấn mạnh: “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên; đồng thời nâng cao chất lượng sử dụng website, Facebook, Fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục chuyển tải các văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong học tập và làm theo Bác”.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

null