Chư Sê nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho 141 cán bộ hội phụ nữ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 15-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 141 cán bộ hội LHPN các xã, thị trấn; chi hội trưởng phụ nữ các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Trong 3 ngày (15 đến 17-5), các học viên được triển khai kế hoạch và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; nghiệp vụ công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo” giai đoạn 2021-2026.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Minh Châu

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Minh Châu

Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá năm 2023 về xây dựng chi hội vùng dân tộc thiếu số, vùng tôn giáo vững mạnh, lớp tập huấn khái quát về hội phụ nữ cơ sở và nhiệm vụ của chi hội trưởng phụ nữ. Theo đó, cán bộ hội cơ sở được hướng dẫn kỹ năng vận động, tập hợp, quản lý hội viên; phương pháp tiếp xúc, làm việc, giải quyết các vấn đề khó khăn của hội viên, phụ nữ; hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và phong trào thi đua “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2021-2026; hướng dẫn cách xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội trong các cấp hội, điều hành sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ và sinh hoạt câu lạc bộ tại cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.