Năm 2024: Chư Sê vận động, tiếp nhận được 1.119 đơn vị máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-5, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Chư Sê tổ chức họp triển khai kế hoạch năm 2025.

Theo báo cáo, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện phối hợp với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 2 đợt hiến máu. Ban tổ chức vận động 1.500 thành viên tham gia, thu được 1.119 đơn vị máu (tương đương 279,75 lít máu) vượt 319 đơn vị máu so với chỉ tiêu (đạt 139,87%).

Nhiều cá nhân, tập thể đã có đóng góp tích cực trong phong trào HMTN, tiêu biểu như: Lực lượng giáo viên các trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; lực lượng Công an huyện; đoàn viên, thanh niên thuộc Huyện Đoàn; đoàn viên Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động huyện; Trung tâm y tế huyện và các thành viên thuộc Ban chỉ đạo vận động HMTN các xã, thị trấn…

Nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2025, Ban Chỉ đạo HMTN huyện đề ra nhiều giải pháp cụ thể: tiếp tục chỉ đạo các đơn vị còn hạn chế trong công tác vận động; phân công thành viên trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn triển khai; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa và lợi ích của hiến máu tình nguyện; tổ chức khen thưởng, tôn vinh kịp thời các cá nhân, tập thể tích cực tham gia.

Clip: Toàn cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch Hiến máu tình nguyện năm 2025. Thực hiện: Chu Hằng-Đồng Lai

Theo kế hoạch, đợt 1 của ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28-5 tại Trung tâm Chính trị huyện (số 39, đường 17/3-Quốc lộ 25, thị trấn Chư Sê).

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null