Vô cớ đánh người, nhóm thanh-thiếu niên phạm tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 9-5, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội “Giết người”.
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: R'Ô HOK
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: R'Ô HOK

Cụ thể, gồm: Rơ Lan Tham (SN 1999) 12 năm tù; Rơ Lan Phúc (SN 1999) 11 năm tù; Ksor Sích (SN 2000) 10 năm tù; Siu Thức (SN 2005) 10 năm tù; Rơ Lan Pháo (SN 1998) 10 năm tù; Ksor Hiệp (SN 2006) 6 năm tù và Rơ Măh Thanh (SN 2008, cùng trú tại xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) 3 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 17-1-2022, nhóm 7 bị cáo trên đứng chơi tại đoạn đường thuộc làng Nú 2 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) thì thấy anh Nguyễn Thành Luân (SN 1990, trú tại làng Nú 1, xã Ia Chía) điều khiển xe máy chạy nẹt pô, đánh võng ngang qua. Tham cho rằng anh Luân chạy xe khiêu khích nên rủ cả nhóm đuổi theo đánh.

Đuổi theo khoảng 500 m, Thanh lấy dép ném về phía anh Luân nhưng không trúng nên nhóm dừng lại rồi quay về chỗ cũ chơi. Sau khi bỏ chạy một đoạn, anh Luân gọi điện thoại cho anh Ngô Đức Lý (SN 1994, trú tại làng Beng, xã Ia Chía) đến đón về. Tuy nhiên, khi gặp nhau cả 2 quay lại tìm nhóm của Tham để hỏi lý do bị đuổi đánh.

Cho rằng anh Luân và Lý đến đánh trả thù, nhóm của Tham đã nhặt cây cao su bên đường rồi lao đến đánh đấm liên tiếp vào người và đầu của 2 bị hại. Thấy nạn nhân bất tỉnh, cả nhóm bỏ đi. Hậu quả, anh Lý bị tổn hại 35% sức khỏe, anh Luân bị tổn hại 6% sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null