Nổ súng giết người, nhóm thanh niên Chư Sê lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-12, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thái (SN 1994, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Lê Duy Nhất (SN 1994, trú tại tổ 7, thị trấn Chư Sê) mỗi bị cáo 18 năm tù về tội “Giết người”; Tôn Thất Quang (SN 1998, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Sê) và Trần Công Minh (SN 1998, trú tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê) mỗi bị cáo 18 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Che giấu tội phạm”; Phạm Văn Phú (SN 1996, trú tại tổ 14, thị trấn Chư Sê) 15 tháng tù và Nguyễn Văn Sơn (SN 1998, trú tại tổ 11, thị trấn Chư Sê) 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
6 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ ngày 10-2-2019, Thái chơi trò xóc hạt dưa ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 10, thị trấn Chư Sê. Tại đây, Thái xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hoà (SN 1988, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê). Vì không có tiền trả tiền cá cược nên Thái bị Hoà đánh. Lúc này Hoà đi cùng với một nhóm thanh niên trong đó có anh Ngô Anh Phương (SN 1985, trú tại thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê).
Bị đánh, Thái rủ thêm Nhất, Quang, Minh, Sơn, Phú điều khiển xe máy đi tìm nhóm của Hòa để đánh trả thù. Khi thấy nhóm của Hòa ở thôn Mỹ Thạch 1 (thị trấn Chư Sê) thì Thái và Nhất xuống xe, mỗi người cầm 1 khẩu súng lao tới bắn nhiều phát về phía đối phương. Nhóm của Hòa bỏ chạy tán loạn, riêng anh Phương bị trúng đạn ở vùng đầu nằm gục ở hiện trường. 
Gây án xong, các đối tượng đều bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 12-2, anh Phương đã tử vong vì chấn thương sọ não do hỏa khí. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null