Nhóm thanh niên giết người sau cuộc nhậu lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 9-6 đã tuyên phạt bị cáo Võ Đình Thành (SN 1994, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 14 năm tù, Nguyễn Thanh Quý (SN 1999, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 13 năm tù, Huỳnh Tấn Hải (SN 1995), trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) 12 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thắng Lợi (SN 2001, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 12 năm tù cùng về tội “Giết người”. 
4 bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
4 bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Tối 27-9-2019, nhóm 4 đối tượng trên ngồi nhậu tại nhà của Thành. Thời điểm trên, anh Trương Minh Khương (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) say xỉn chửi bới vô cớ anh Đặng Thành Chung (trú tại tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nên bị anh Chung tát. Anh Khương gọi cho bạn là anh Phan Văn Hội (SN 1993, trú tại tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đến trước nhà của anh Chung. Vì ở gần nhà nên khi nghe tin, 4 đối tượng đã mang theo dao, kiếm ra đánh nhau.
Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, nhóm của Thành đến trước nhà của anh Chung thì bị anh Hội cầm mũ bảo hiểm đánh. Bực tức, Thành đã dùng dao lê đâm một nhát vào lưng phải của anh Hội khiến anh Hội bỏ chạy. Sau đó Thành tiếp tục cùng Hải, Quý và Lợi cầm hung khí đuổi đánh anh Hội. Anh Hội đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện vì mất máu cấp. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null