Đầu tư 52 tỷ đồng nâng cấp và mua sắm trang-thiết bị Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của Nhân dân, UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm trang-thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Dự án có tổng kinh phí 52 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2022-2023 với quy mô đầu tư xây dựng, gồm: Khu Khám bệnh đa khoa (3 tầng); Khoa Nội, đông y (3 tầng); Khoa Điều trị truyền nhiễm (2 tầng); nhà giặt, sân phơi chống nhiễm khuẩn tập trung (1 tầng); các hạng mục công trình phụ như cầu nối, bể nước phòng cháy, chữa cháy, bể thu gom nước thải, sân bê tông…

Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ được đầu tư 52 tỷ đồng để nâng cấp và mua sắm trang-thiết bị. Ảnh: Quang Tấn

Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ được đầu tư 52 tỷ đồng để nâng cấp và mua sắm trang-thiết bị. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, tiến hành nâng cấp, cải tạo các hạng mục hiện tại như: khối nhà đa khoa và nhà hành chính (3 tầng); khối nhà kỹ thuật (2 tầng); khối nhà điều trị nhi và ngoại sản (3 tầng).

Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ sẽ được đầu tư mua sắm trang-thiết bị y tế, thiết bị hệ thống xử lý nước thải, thiết bị công trình…

Dự án sau khi hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám-chữa bệnh, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận được với kỹ thuật y tế hiện đại. Qua đó, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, từng bước hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.