New York triển khai hàng trăm cảnh sát sau 4 vụ đâm chém liên tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) triển khai thêm 500 sĩ quan để tuần tra hệ thống tàu điện ngầm của thành phố sau 4 vụ đâm chém trong vòng chưa đầy 24 giờ khiến 2 người thiệt mạng.
Logo của cảnh sát New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Logo của cảnh sát New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Quyết định được đưa ra sau 4 vụ đâm chém riêng biệt trong đó các nạn nhân bị "đâm bằng vật sắc nhọn" - CNN dẫn lời quan chức Sở Cảnh sát New York Dermot Shea cho biết trong một cuộc họp báo chiều 13.2.
Ông Shea nói: “Điểm mấu chốt mà công chúng nên biết là: Họ có thể nhìn thấy một lượng lớn các sĩ quan mặc đồng phục được triển khai khắp thành phố New York cho dù trên tàu hay trên sân ga”.
Ông Shea cho biết, 4 vụ tấn công xảy ra trên tuyến tàu điện ngầm A chạy giữa phía bắc Manhattan và Queens.
Ngoài 2 nạn nhân tử vong, 2 nạn nhân khác đang hồi phục vết thương. Phó Cảnh sát trưởng Brian McGee, sĩ quan chỉ huy của văn phòng thám tử Manhattan North, cho biết, tất cả 4 nạn nhân đều vô gia cư và các vụ tấn công dường như là vô cớ.
Các cuộc tấn công bắt đầu vào sáng 12.2 khi một người đàn ông 67 tuổi bị đâm bởi một người đàn ông không rõ danh tính bên trong nhà ga 181 Street ở thượng Manhattan và sau đó được điều trị tại một bệnh viện gần đó.
Cảnh sát New York cho hay, một nam giới trưởng thành đã chết với "vết đâm vào cổ và thân" trên tuyến tàu điện ngầm A tại ga Far Rockaway-Mott Avenue ở Queens vào khoảng 23h30 ngày 12.2.
Khoảng 2 giờ sau đó, rạng sáng 13.2, một phụ nữ 44 tuổi bất tỉnh được tìm thấy bên trong toa tàu tại ga Inwood 207 Street ở thượng Manhattan với "nhiều vết đâm". Người phụ nữ được đưa đến một bệnh viện địa phương nhưng không qua khỏi.
Chưa đầy 20 phút sau vụ việc này, một người đàn ông 43 tuổi bị đâm tại ga 181 Street. Anh ta báo với cảnh sát rằng, anh ta bị đâm bởi một người đàn ông lạ mặt và được đưa đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.
Cảnh sát New York cho hay, 3 trong số 4 vụ việc này có vẻ có mối liên hệ với nhau và Cục Thám tử đang xem xét khả năng cả 4 vụ việc này có thể do một cá nhân thực hiện.
Cảnh sát New York hiện chưa có nhiều thông tin về thủ phạm vào thời điểm này, nhưng sẽ công bố hình ảnh của hung thủ sớm nhất. Các quan chức đang yêu cầu bất cứ ai có bất kỳ thông tin liên quan đến vụ đâm 4 người liên hệ với cảnh sát.
Theo KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.