Trung Quốc đổ tiền kiểm soát cả hòn đảo ở Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảo Tulagi từng là “trụ sở” ở Nam Thái Bình Dương của Anh, sau đó là Nhật Bản, và trong Thế chiến II, bến cảng nước sâu tự nhiên ở đây biến nó thành một viên ngọc quân sự.
Bây giờ, Trung Quốc đang có kế hoạch dùng tiền để kiểm soát toàn bộ hòn đảo này. 
Tờ The New York Times ngày 16-10 đưa tin theo một thỏa thuận bí mật được ký hồi tháng trước với chính quyền một địa phương ở quần đảo Solomon, China Sam - một công ty nhà nước có trụ sở tại Bắc Kinh - đã được phép phát triển độc quyền cho toàn bộ đảo Tulagi và các khu vực xung quanh. Thỏa thuận cho Trung Quốc thuê đảo trong 75 năm đã gây sốc cho cư dân Tulagi, đồng thời khiến giới chức Mỹ lo ngại. Washington xem các chuỗi đảo ở Nam Thái Bình Dương đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiềm chế Trung Quốc và bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng.
Theo The New York Times, đây là ví dụ mới nhất về việc Trung Quốc sử dụng lời hứa thịnh vượng để theo đuổi tham vọng toàn cầu, thường bằng cách chuyển tiền cho chính quyền và đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng địa phương. Dù vậy, một số nhà phân tích gọi đây là bẫy nợ cho các quốc gia đang phát triển. 
So với các thỏa thuận phát triển trước đây của Trung Quốc tại các quốc gia lân cận - bao gồm cả một cầu cảng ở Vanuatu, có điều khoản không được công bố trong nhiều năm - thỏa thuận liên quan đến đảo Tulagi rất đáng chú ý về quy mô.
Cư dân đảo Tulagi. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Được ký vào ngày 22-9, thỏa thuận này bao gồm các điều khoản xây dựng một cơ sở thủy sản, một trung tâm hoạt động và xây dựng hoặc cải tạo sân bay. Mặc dù không có trữ lượng dầu khí, thỏa thuận cũng lưu ý rằng China Sam quan tâm đến việc xây dựng một kho cảng dầu khí. 
Tuy nhiên, Thống đốc Stanley Maniteva – người đã ký thỏa thuận - lưu ý rằng luật pháp và quyền sở hữu đất đai sẽ được tôn trọng. Trong tuần này, ông nói với các phóng viên địa phương rằng thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất. Dù vậy, cư dân Tulagi vẫn xem đó là một thỏa thuận thực sự và bày tỏ sự phẫn nộ. 
Chuyên gia về Trung Quốc thuộc Đại học Canterbury ở New Zealand - bà Anne-Marie Brady nhận định: "Trung Quốc đang mở rộng hiện diện quân sự ở Nam Thái Bình Dương và tìm kiếm các cảng, sân bay thân thiện - tương tự những gì các cường quốc đã làm trước đó". 
Tham vọng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương gây ra không it tác động về quân sự, kinh tế và chính trị. 
Khu vực này rất giàu tài nguyên thiên nhiên và các khoản đầu tư của Trung Quốc khiến Mỹ và Úc không khỏi lo ngại. Washington và Canberra cho rằng các dự án đầu tư có thể giúp Bắc Kinh thiết lập chỗ đứng về quân sự và ngoại giao tại đó. 
H.Bình (NLĐO/Theo The New York Times)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.