Việt Nam sở hữu những bằng chứng xác thực về chủ quyền ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việt Nam sở hữu những bằng chứng xác thực về chủ quyền ở Biển Đông. Chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk - Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Á-Âu – đã khẳng định như vậy sau chuyến thăm Nhà Trưng bày về Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng.
Chuyên gia Nga Grigory Trofimchuk tại Gian trưng bày của Việt Nam trong Triển lãm Du lịch Quốc tế lần thứ 26 (MITT-2019). Ảnh: Hồng Quân/Pv TTXVN tại LB Nga
Trong bài viết khi vừa trở về Nga sau chuyến du lịch Việt Nam và được đăng trên trang điện tử Realtribune ngày 11/10, chuyên gia Trofimchuk nêu bật những ấn tượng mạnh mẽ của ông khi được tận mắt chứng kiến những hiện vật lịch sử đầy sức thuyết phục của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.
Tác giả viết: “Tôi từng đến thăm nhiều bảo tàng, nhưng chính nơi đây - bảo tàng Hoàng Sa (Nhà Trưng bày Hoàng Sa) ở thành phố Đà Nẵng - tôi tham quan với sự thích thú đặc biệt, không chỉ bởi bảo tàng có không gian trưng bày cùng những hiện vật tuyệt vời, mà còn vì đây là đề tài then chốt đối với an ninh ở khu vực Đông Nam Á và toàn thế giới.”
Chuyên gia Nga cho rằng các hiện vật trưng bày tại đây là các tư liệu lịch sử thực tế chứng minh rõ ràng, cụ thể các hòn đảo và quần đảo thuộc sở hữu của Việt Nam từ nhiều thế kỷ. Ông nhấn mạnh: "Các văn kiện được tập hợp từ nhiều thế kỷ trước đã cho thấy tính chân thực nhất, bao gồm cả các bản in với dấu khắc đỏ chữ tượng hình theo truyền thống phương Đông”.
Tuy nhiên, ông Trofimchuk cho rằng cần phải tích cực quảng bá, giới thiệu với công chúng ở nước ngoài về các hiện vật này, đặc biệt là với giới nghiên cứu Biển Đông ở Nga. Là người nghiên cứu lâu năm về các tranh chấp lãnh thổ và về tình hình Biển Đông, chuyên gia Trofimchuk mong muốn trong thời gian tới, các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông ở Nga có thể tổ chức hội nghị khoa học ngay tại khuôn viên của nhà trưng bày này.
Về tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay, chuyên gia Trofimchuk lên án tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Theo ông, Việt Nam và các nước trong khu vực cần đề cao việc thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế ở La Haye (Hà Lan) về Biển Đông đưa ra năm 2016, đồng thời cần vận dụng tốt các cơ chế đa phương và diễn đàn quốc tế lớn như ASEAN, APEC...
Hồng Quân-Trần Hiếu (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.