Huyện Chư Pah: Nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chư Pah đã có 2 xã đạt 19 tiêu chí (xã Nghĩa Hưng và xã Ia Nhin), 1 xã đạt 11 tiêu chí và 10 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí. Nhờ nỗ lực đó mà bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhất là bà con đồng bào Jrai, Bahnar ở vùng sâu, vùng xa đã có những chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nắng hạn kéo dài đã làm nhiều diện tích cây trồng khô héo, vật nuôi chậm phát triển và giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp nên đời sống của bà con lâm vào cảnh khó khăn. Chính vì vậy, vấn đề xây dựng NTM ở các địa phương, nhất là những xã đặc biệt khó khăn như Ia Kreng, Hà Tây, Đak Tơ Ver, Chư Đăng Ya... đang là bài toán nan giải. Trước thực trạng này, huyện Chư Pah đã và đang quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng NTM.

 
  Đường làng Doch 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah. Ảnh: H.C
Đường làng Doch 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah. Ảnh: H.C

Giải pháp hàng đầu là nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo và cách thức tổ chức thực hiện xây dựng NTM của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã. “Ia Kreng là xã khó khăn nhất của huyện Chư Pah, dân làng mình đói nghèo triền miên. Trong tình hình khó khăn như vậy, cán bộ xã Ia Kreng tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như bảo vệ rừng, hiến đất xây dựng hạ tầng, cải tạo vườn tạp, tạo nguồn sinh kế lâu dài, nâng cao thu nhập cho đồng bào... Nhờ vậy mà xã Ia Kreng đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 36%, xây dựng NTM trên địa bàn xã đã đạt 6/19 tiêu chí”- đồng chí Rơ Châm Hyinh-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Kreng bộc bạch.

Huyện Chư Pah có rất nhiều làng, xã thuộc diện Chương trình 135 của Chính phủ. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2015 còn gần 13% (theo tiêu chí hiện hành), tương đương hơn 2.300 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương có trên 2.000 hộ (chiếm hơn 85%). Nguồn thu ngân sách tại chỗ của nhiều xã đạt rất thấp, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên. Do vậy, các xã đã xác định mục tiêu, tiêu chí phù hợp với từng làng để có cơ chế tạo ra cách làm ích nước lợi dân.

Nhằm tạo ra nhiều nguồn lực xây dựng NTM, huyện Chư Pah không chỉ phát huy nội lực, vận động sự đóng góp của nhân dân mà còn nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp. Trong quá trình xây dựng NTM, các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah, Công ty cổ phần Thủy điện Ia Ly đã tự nguyện đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ các điều kiện cho bà con người địa phương cải tạo vườn tạp...

Cùng với việc xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước sạch, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các xã đã và đang có những giải pháp cụ thể để nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ cây giống, con giống và các trang-thiết bị kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp, định hướng đầu ra của các sản phẩm sau thu hoạch để bà con an tâm đầu tư công của vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, các xã tiếp tục đổi mới công tác giám sát, đánh giá và kiểm tra các hạng mục công trình. Nhiều địa phương như: Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Phú Hòa, Ia Khươl, Ia Ka.. đã tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia đánh giá tiến độ, chất lượng các mô hình, dự án giảm nghèo và xây dựng những hạng mục công trình cơ bản. Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, xây dựng cơ chế phù hợp để quản lý, vận hành các công trình sau đầu tư.     

“Tuy còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhất định đến năm 2020 huyện Chư Pah sẽ đạt mục tiêu phấn đấu 10 xã đạt chuẩn NTM (19/19 tiêu chí), các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên”-ông Nê Y Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah tự tin cho biết. 

 Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nâng tầm sản phẩm OCOP theo chiều sâu

Gia Lai nâng tầm sản phẩm OCOP theo chiều sâu

(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn tỉnh có 305 sản phẩm còn trong hạn sử dụng nhãn hiệu OCOP. Bên cạnh việc xúc tiến, quảng bá tiêu thụ, các chủ thể cũng chú trọng đầu tư nâng tầm sản phẩm OCOP nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.