Chư Sê quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những giải pháp tăng thu được triển khai ngay từ đầu năm, ngành Thuế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024.

Năm 2024, dự toán pháp lệnh thu ngân sách nhà nước do UBND tỉnh giao ngành Thuế huyện Chư Sê là 106 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) là 56 tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp để khai thác tốt nguồn thu trên địa bàn.

Theo ông Ngô Trọng Duy-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên COMEXIM Chư Sê, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều khởi sắc so với năm trước. Ảnh: Q.T

Theo ông Ngô Trọng Duy-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên COMEXIM Chư Sê, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều khởi sắc so với năm trước. Ảnh: Q.T

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp có số thuế nộp lớn, doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn để nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm thu sát, thu đủ.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước; rà soát các hộ kinh doanh phát sinh thuế. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các khoản nợ, thông báo đến từng đối tượng nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế; giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế đầy đủ, kịp thời, đúng hạn theo quy định.

Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xuân Lành Chư Sê chịu tác động do sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ có sự đồng hành của chính quyền địa phương và Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh, hoạt động của Công ty những tháng đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực xây dựng.

Ông Đồng Xuân Lành-Giám đốc Công ty-cho hay: “Doanh thu từ lĩnh vực xây dựng của Công ty có chiều hướng tăng so với năm trước. Do đó, doanh nghiệp luôn chấp hành nghiêm nghĩa vụ tài chính, không nợ thuế”.

Từ đầu năm đến nay, giá cả nhiều mặt hàng nông sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhất là cà phê. Vì vậy, hoạt động mua sắm của người dân cũng nhộn nhịp hơn.

Ông Ngô Trọng Duy-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên COMEXIM Chư Sê-cho biết: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động kinh doanh của Công ty từ đầu năm đến nay tương đối khả quan, đạt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh, chúng tôi được miễn giảm 2% thuế giá trị gia tăng (từ 10% giảm còn 8%) đã góp phần giúp Công ty từng bước vượt qua khó khăn”.

Các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn chưa được triển khai nên thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Ảnh: Quang Tấn

Các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn chưa được triển khai nên thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đăng Chính-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh-thông tin: Tính đến ngày 10-5, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Chư Sê đạt gần 31,2 tỷ đồng, bằng 29,43% dự toán UBND tỉnh giao và 29,33% dự toán HĐND huyện giao. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, số thu ngân sách của huyện đạt trên 25,5 tỷ đồng, chiếm 45,57% dự toán UBND tỉnh giao, 43,85% dự toán HĐND huyện giao và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Các khu vực, sắc thuế đạt và vượt tiến độ dự toán UBND tỉnh giao như: thuế công thương nghiệp thu gần 8 tỷ đồng, đạt 47,94% dự toán tỉnh giao; thuế thu nhập cá nhân thu gần 7,7 tỷ đồng, đạt 44,49% dự toán tỉnh giao; lệ phí trước bạ thu hơn 7,3 tỷ đồng, đạt 47,78% dự toán tỉnh giao; thu phí, lệ phí đạt gần 1,8 tỷ đồng, chiếm 43,39% dự toán tỉnh giao.

Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất hiện chỉ được 5,67 tỷ đồng, đạt 11,34% dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân chính là do các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất của huyện chưa được triển khai.

Theo ông Chính, với quyết tâm hoàn thành dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao trong năm 2024, Chi cục tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác thu nợ đọng thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định đối với người còn nợ tiền thuế quá 90 ngày. Chú trọng kiểm tra, giám sát người nộp thuế nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng thành lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn bất hợp pháp; tiếp tục quản lý thuế đối với hoạt động vãng lai.

“Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện để kịp thời đưa vào quản lý thuế đối với các hộ gia đình, cá nhân được cấp mới giấy phép đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá, chuyển đổi mục đích sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng để khai thác tốt nguồn thu từ đất.

Tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng, chính quyền địa phương rà soát các công trình xây dựng phát sinh trong năm 2024 và các công trình đã được cấp phép xây dựng trong năm 2022 và 2023 nhưng chưa kê khai nộp thuế nhằm thu đúng, đủ, kịp thời”-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null