Chư Sê sử dụng giống chất lượng cao để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm từng bước nâng cao năng suất lúa, vụ Đông Xuân 2023-2024, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã xuất ngân sách hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ giống mới cho người dân gieo trồng với tổng diện tích hơn 805 ha.

Các giống lúa được hỗ trợ gồm: An Sinh 1339, BĐR57 và Hương Châu 6 đã được trồng khảo nghiệm trước đó và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại khu vực Chư Sê.

Đặc biệt, các giống lúa mới này có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn (từ 85 đến 90 ngày), cứng cây, chống đổ ngã, kháng sâu bệnh, chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện canh tác ở địa phương, năng suất bình quân đều tăng so với các giống lúa cũ, chất lượng gạo được người dân đánh giá khá cao.

Mô hình ứng dụng giống lúa mới An Sinh 1339 tại cánh đồng Dun Bêu (làng Dun Bêu, thị trấn Chư Sê) trong vụ Đông Xuân 2023-2024 mang lại tín hiệu khả quan. Ảnh: Nguyễn Quang

Mô hình ứng dụng giống lúa mới An Sinh 1339 tại cánh đồng Dun Bêu (làng Dun Bêu, thị trấn Chư Sê) trong vụ Đông Xuân 2023-2024 mang lại tín hiệu khả quan. Ảnh: Nguyễn Quang

Anh Ksor Then (làng Dun Bêu, thị trấn Chư Sê) phấn khởi cho biết: “Tham gia mô hình, mình được hỗ trợ giống, phân bón và được tập huấn kỹ thuật làm đất, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu hại. Ngoài ra, giống lúa mới này có thời gian sinh trưởng ngắn, chống đổ ngã, kháng được sâu bệnh, chịu hạn tốt…

Với 3 sào lúa, vụ vừa rồi, mình thu được hơn 3 tấn, cao hơn các giống lúa cũ sản xuất trước đó cả tấn; chất lượng gạo mềm dẻo, thơm ngon… Do đó, vụ mùa 2024, mình tiếp tục sử dụng giống lúa An Sinh 1339”.

Theo kế hoạch, vụ mùa 2024, huyện Chư Sê gieo trồng 2.680 ha lúa nước, 720 ha mì, hơn 2.000 ha bắp, hơn 750 ha rau màu các loại, trồng mới 650 ha mía… Đối với cây lúa, huyện khuyến cáo người dân tập trung gieo trồng các giống lúa mới chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương như: HT1, LH12, TBR97, TBR225, An Sinh 1339, BĐR57, Hương Châu 6…

Đối với cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày thì ưu tiên sử dụng các giống như: giống bắp Bioseed 9698, CP888, LVN10; giống khoai lang Nhật, Lệ Cần; giống đậu xanh HLĐX6, ĐX.208; giống mì HN5; giống mía LK92-11, KK3, K88-92, K95-84…

Với cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khuyến cáo người dân sử dụng nguồn giống được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Phòng cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn nhằm ngăn chặn các loại giống không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, nhãn mác…

Bên cạnh ươm 100 ngàn cây cà phê giống, Cơ sở cây giống Hoàng Duẩn (thôn 7, xã Ia Blang) còn nhập lượng lớn giống cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, nhãn… để phục vụ cho người dân sản xuất vụ mùa. Anh Nguyễn Văn Duẩn-Chủ cơ sở-cho biết: “Tất cả cây giống do cơ sở nhập về đều có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chất lượng tốt nhất, chuẩn nhất”.

Còn cơ sở ươm cà phê giống của anh Nguyễn Văn Đào (làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) cũng đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường 30 ngàn cây cà phê giống chất lượng.

“Tất cả số cà phê giống này (chủ yếu giống xanh lùn và TR4) đã phát triển tốt và sẵn sàng cung ứng cho người dân. Các giống cà phê này được tôi đến Viện Eakmat Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) lấy giống về ươm và có hóa đơn, chứng từ rõ ràng”-anh Đào khẳng định.

Vườn ươm cây cà phê giống của anh Nguyễn Văn Đào (bìa phải, làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Ảnh: N.Q

Vườn ươm cây cà phê giống của anh Nguyễn Văn Đào (bìa phải, làng Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê) đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Ảnh: N.Q

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Tỵ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-thông tin: Cùng với việc đưa giống mới, chất lượng vào sản xuất, huyện cũng đặc biệt chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh để nâng cao năng suất, thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật sản xuất IPM, ICM, IPHM, “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”… ngay từ đầu vụ; tăng cường bón phân hữu cơ, vô cơ cân đối, hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây; đẩy mạnh cơ giới khâu làm đất, thu hoạch, bảo quản, sơ chế và chế biến.

Đồng thời, đẩy mạnh tái canh cà phê; rà soát những diện tích đất trồng mía, mì, điều, hồ tiêu, cao su kém hiệu quả chuyển sang trồng rau, củ, quả, cây dược liệu và các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null