Chư Sê: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Sê, Gia Lai đã huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với mục tiêu đến cuối năm 2019 đưa xã Bar Măih trở thành xã đạt chuẩn NTM, xã la Blang đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời xây dựng thành công 4 làng đạt chuẩn NTM.
Ia Blang là một trong những địa phương cán đích NTM sớm nhất huyện Chư Sê (năm 2015). Nhờ đó, diện mạo nông thôn Ia Blang thay đổi từng ngày, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Với những điều kiện thuận lợi sẵn có, Ia Blang là một trong 4 xã được tỉnh chọn làm điểm để tập trung đầu tư, phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2019. Dù còn gặp nhiều khó khăn do một số tiêu chí đạt thấp so với quy định mới nhưng ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ia Blang đã tỏ rõ quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.
Một góc xã  Bờ Ngoong.  Ảnh: N.Q
Một góc xã Bờ Ngoong. Ảnh: N.Q

Đến nay, toàn huyện Chư Sê có 6/14 xã đạt 19 tiêu chí (gồm: Ia Blang, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, Dun, Chư Pơng, Ia Pal); 4 xã đạt 15-18 tiêu chí (Al Bá, Ia Glai, Ia Hlốp, Bar Măih); 4 xã đạt 10-14 tiêu chí (Hbông, Ia Ko, Ayun, Kông Htok).

Theo ông Hà Đình Thủy-Bí thư Đảng ủy xã Ia Blang, để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND xã Ia Blang đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp căn cơ được xã tập trung thực hiện ngay từ đầu năm là chú trọng phát triển kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trên cơ sở đó, xã đã tập trung hỗ trợ, vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi những diện tích hồ tiêu bị nhiễm bệnh sang trồng các loại cây phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao như: cây ăn quả, rau màu, phát triển chăn nuôi... Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân từng bước được cải thiện, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, tiến tới hoàn thành tiêu chí hộ nghèo.
Ngoài ra, huyện cũng đã tập trung nguồn lực đầu tư để xã Bar Măih trở thành xã NTM vào cuối năm nay và triển khai xây dựng thành công 4 làng NTM trên địa bàn. Qua rà soát, đến cuối năm 2018, xã Bar Măih đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí. Nhờ được huyện tập trung đầu tư quyết liệt ngay từ đầu năm nên đến nay hầu hết các tiêu chí còn lại đã cơ bản hoàn thành từ 80% đến 90%. Riêng đối với 4 làng được huyện chọn làm điểm xây dựng làng NTM năm 2019 (gồm làng Nhã, xã Ia Blang; Kte, xã Hbông; Amin, xã Ayun; Drah, xã Bar Măih), huyện đang triển khai lập quy hoạch, xây dựng đề án. Dự kiến, mỗi làng sẽ được huyện xuất ngân sách hỗ trợ 500 triệu đồng để thực hiện, đồng thời huy động các tổ chức, Mặt trận, đoàn thể tập trung vận động, tuyên truyền người dân tham gia xây dựng làng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phó ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Chư Sê-cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác được bố trí trên địa bàn để thực hiện. Từ đầu năm đến nay, huyện đã huy động được hơn 418 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 73 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 20,5 tỷ đồng; vốn tín dụng huy động được hơn 308,8 tỷ đồng; các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn đóng góp, hỗ trợ hơn 2,58 tỷ đồng; nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp hơn 13 tỷ đồng…
Huyện cũng đã phân bổ nguồn vốn để triển khai xây dựng và nhân rộng 5 mô hình phát triển kinh tế gồm: trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới tự động; đầu tư hỗ trợ sản xuất trồng xen sầu riêng trong các vườn cà phê tái canh; trồng dâu nuôi tằm; nuôi gà Ai Cập siêu trứng và nhân rộng cánh đồng lúa liên kết. Để giúp các hộ phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo, UBND huyện đã lồng ghép các chương trình hỗ trợ cây giống, con giống và vật tư nông nghiệp cho người dân. “Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt 8/8 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của các xã. Hiện các dự án này đang được các xã triển khai hỗ trợ cho các hộ dân để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng NTM”-ông Hợp cho biết thêm.
 NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.