Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.

Gõ từng nhà tiêm phòng chó, mèo

Gia Lai hiện có trên 217 ngàn con chó, mèo của 125 ngàn hộ gia đình nuôi làm cảnh, giữ nhà và vườn rẫy. Đặc biệt, hầu hết người dân đồng bào dân tộc thiểu số nuôi chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm và ít được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản lý đàn chó, mèo của cơ quan chuyên môn và các địa phương.

Để đảm bảo kế hoạch phòng- chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2024, UBND đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 3-11-2023, phê duyệt Kế hoạch phòng- chống dịch bệnh trên cạn và thủy sản trong đó các địa phương xuất kinh phí mua vắc xin tiêm phòng bệnh dại chó, mèo là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn số ca tử vong do bệnh dại gây ra.

Chó nuôi thả rông rất khó bắt để tiêm phòng.Ảnh: Nguyễn Diệp

Chó nuôi thả rông rất khó bắt để tiêm phòng.Ảnh: Nguyễn Diệp

Mới đây, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã hỗ trợ 2 huyện Chư Sê và Đức Cơ 10.000 ngàn liều vắc xin để tiêm phòng cho đàn chó, mèo của địa phương. Trong đó, huyện Chư Sê 8.000 liều và Đức Cơ 2.000 liều kết hợp với nguồn vắc xin bệnh dại mà 2 địa phương sẽ xuất kinh phí mua hỗ trợ người dân tiêm phòng sẽ đạt tỷ lệ theo quy định. Đến nay, 2 địa phương đang khẩn trương tiêm phòng cho đàn chó, mèo ở các xã, thị trấn

Tại huyện Chư Sê, ngay khi tiếp nhận nguồn vắc xin hỗ trợ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện huy động cán bộ thú y ở 15 xã, thị trấn, chia thành các nhóm cùng triển khai tiêm phòng đồng loạt theo hình thức cuốn chiếu tập trung từ xã này sang xã khác. Hệ thống chính trị ở các thôn, làng dẫn đoàn đến từng nhà dân để tiêm phòng cho đàn chó, mèo.

Cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn chó tại xã Ia Glai.Ảnh: Nguyễn Diệp

Cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn chó tại xã Ia Glai.Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng thôn Nhơn Phú (xã Ia Glai, huyện Chư Sê)-cho biết: Toàn thôn hiện có 143 hộ gia đình, hầu hết đều nuôi từ 1-2 con chó, mèo để giữ nhà và đưa vào vườn rẫy cà phê, hồ tiêu. Sau khi được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn chó, mèo, cán bộ thôn đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân cùng phối hợp với cán bộ thú y đến tiêm phòng chó, mèo nuôi của gia đình bảo vệ trong gia đoạn đang nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, hiện nay đang là cao điểm của mùa khô người dân tập trung tưới cà phê và các cây trồng khác dẫn đến khó khăn trong quá trình tiêm phòng.

Còn bà Nguyễn Thị Trinh (thôn Nhơn Phú, xã Ia Glai)-thông tin: Từ trước đến nay gia đình nuôi 4 con chó được nuôi nhốt trong chuồng với mục đích giữ nhà. Hàng năm, tôi đều mua 4 liều vắc xin bệnh dại với giá hơn 200 ngàn đồng về tiêm phòng cho đàn chó để bảo vệ các thành viên trong gia đình mình cũng như hàng xóm tránh tình trạng chó nuôi của mình tấn công người xung quanh gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Năm nay, đang chuẩn bị mua vắc xin thì được Nhà nước hỗ trợ và cán bộ thú y đến tận nhà tiêm phòng, gia đình rất phấn khởi và chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước trong việc nuôi chó, mèo

Còn nhiều khó khăn

Gia Lai là điểm nóng đứng đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại, một trong những nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bệnh dại còn thấp. Ý thức người dân trong việc tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho đàn chó, mèo chưa cao. Vì vậy, công tác tiêm phòng vắc xin vẫn còn nhiều khó khăn và trăn trở nhất hiện nay.

Ông Rơlan Hyum- cán bộ thú y xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê)- chia sẻ: Từ nhiều ngày nay, lực lượng thú y toàn huyện cùng đi tiêm phòng đồng loạt theo hình thức cuốn chiếu từ xã này sang xã khác để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn chó, mèo ở các xã, thị trấn. Dù vậy, khó khăn hiện nay là người dân không có ở nhà để bắt chó để tiêm phòng.

Ông Rowlan Hyum- cán bộ thú y xã Ia Tiêm đang chuẩn bị tiêm phòng cho đàn chó, mèo xã Ia Glai.Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Rowlan Hyum- cán bộ thú y xã Ia Tiêm đang chuẩn bị tiêm phòng cho đàn chó, mèo xã Ia Glai.Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn bà Nguyễn Thị Uyên Ny- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê- cho biết: Trước đây cán bộ thú y xã nào thì tiêm xã đó, còn năm nay chúng tôi đổi mới trong công tác tiêm phòng khi huy động 15 cán bộ thú y ở các xã, thị trấn cùng đi tiêm phòng đồng loạt. Dù vậy, vẫn còn gặp không ít những khó khăn như chủ nhà không bắt được chó hoặc đi vắng nên không thể tiêm phòng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Vượt qua những khó khăn này, đến nay toàn huyện đã hoàn thành tiêm phòng 8.000 liều vắc xin hỗ trợ từ Cục Thú y, cấp giấy chứng nhận đã tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho người dân. Hiện nay, đơn vị đang tổ chức đấu thầu nguồn vắc xin bệnh dại do huyện hỗ trợ để tiêm phòng cho đàn chó, mèo của địa phương đạt kết quả theo quy định.

Thông tin sơ bộ từ Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 3-11-2023, của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng- chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024. Đến ngày 24-4 đã có 16/17 huyện, thị xã và thành phố bố trí ngân sách phòng chống bệnh động vật với kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Mới có 12/17 địa phương đã xuất kinh phí mua vắc xin, tiền công tiêm phòng bệnh dại hơn 579 triệu đồng, còn lại 5 địa phương chưa bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng bệnh dại. Đến nay, các địa phương đã bố trí được 51.100 liều vắc xin dại để tiêm phòng cho đàn chó, mèo. Trong đó, 34.757 liều vắc xin từ nguồn kinh phí năm 2024 đang triển khai đấu thầu và 16.525 đã tiêm phòng từ các nguồn hỗ trợ của Cục Thú y, xã hội hóa tiêm phòng… đạt 33.2% so với Quyết định số 666/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tiêm phòng cho mèo nuôi.Ảnh: Nguyễn Diệp

Tiêm phòng cho mèo nuôi.Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong thời gian tới, nguy cơ các loại dịch bệnh động vật xảy ra trên địa bàn tỉnh rất cao do diễn biến phức tạp, thời tiết giao mùa. Đặc biệt, tình trạng chó, mèo chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh hoặc đã được tiêm phòng bệnh nhưng hết hạn miễn dịch. Thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh dại phát triển ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn chó, mèo. Vì vậy, giải pháp ngăn chặn bệnh dại là tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho chó, mèo thì mới hạn chế được bệnh dại trên người.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

(GLO)- Ngày 26-5, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin: Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân Khuil (17 tuổi, làng O Đất, xã Ia Băng) nhập viện với vết thương thấu tim, tiên lượng tử vong cao. Đơn vị lập tức báo động đỏ nội viện, nhanh chóng xử trí cấp cứu góp phần cứu sống tính mạng người bệnh.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

null