Emagazine

Pleiku triển khai giải pháp chống ngập cục bộ

E-magazine Pleiku triển khai giải pháp chống ngập cục bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 
 

Theo ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã dành hơn 835,1 tỷ đồng để đầu tư 32 công trình hạ tầng giao thông, thoát nước. Đến nay, tổng chiều dài đường cống thoát nước chính toàn thành phố là 218,7 km. Trong đó, 63 tuyến đường được đầu tư hệ thống cống tròn có khẩu độ 80-100 cm với tổng chiều dài gần 92 km; 67 tuyến đường có hiện trạng mương xây cũ với chiều dài gần 127 km; 109 tuyến đường chưa được đầu tư hệ thống thoát nước. Để hạn chế tình trạng ngập lụt đô thị, hàng năm, trước mùa mưa bão, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thường xuyên kiểm tra công tác nạo vét bùn đất, khơi thông cửa thu, hố ga trên các tuyến đường. Đồng thời, thực hiện bổ sung mương dẫn thoát nước và mở rộng cửa thu nước tại một số khu vực có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ.

 

Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu nên vài năm trở lại đây, nhiều tuyến đường như: Cách Mạng Tháng Tám, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Lê Duẩn, Âu Cơ, An Dương Vương… thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt khi xuất hiện những trận mưa lớn. Tình trạng này ảnh hưởng tới môi trường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như đời sống của người dân. Mới đây, do ảnh hưởng bởi các cơn bão số 4, 5, những trận mưa lớn trên địa bàn thành phố đã khiến một số khu vực bị ngập sâu trong nước. Tuy không có thiệt hại về người nhưng ngập lụt đã làm hư hỏng một số vật dụng sinh hoạt của người dân.

 

Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám dù được đầu tư khá đồng bộ hệ thống thoát nước nhưng khi có mưa to kéo dài vẫn bị ngập cục bộ. Ông Võ Công Chánh (tổ 4, phường Hoa Lư) cho hay: “Mỗi lần mưa lớn, khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám trước nhà tôi lại bị ngập nước. Có những trận mưa, nước dâng cao gần hết thành dải phân cách, tràn lên vỉa hè. Nhiều xe đi qua bị chết máy phải dắt bộ. Sau khi trời tạnh tầm 15-20 phút thì nước rút dần, để lại đất đá trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào buổi tối”. Tương tự, nhiều năm nay, đường An Dương Vương cũng thường xuyên xảy ra ngập lụt cục bộ khi có mưa lớn. Ông Trương Công Biên (tổ 3, phường Thắng Lợi) cho hay: “Do đường không có cống thoát nước nên thường xuyên xảy ra ngập lụt. Nhiều hộ dân sống trên tuyến đường này phải đắp gờ xi măng trước nhà để tránh nước mưa tràn vào. Chúng tôi mong muốn thành phố đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống thoát nước để người dân đỡ vất vả mỗi khi vào mùa mưa”.

 
 
 

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku, do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ dẫn đến khi mưa lớn, lượng nước tập trung nhiều về các điểm trũng thấp, gây quá tải hệ thống thoát nước dẫn đến ngập cục bộ. Cùng với đó, các cửa thu trên một số tuyến đường bị tắc nghẽn gây ngập cục bộ một số vị trí. Hệ thống cửa thu nước tại một số tuyến đường như: Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Cách Mạng Tháng Tám... có kích thước nhỏ, không đáp ứng nhu cầu thoát nước, nhất là tại các vị trí trũng thấp.

 

“Trước mắt, để chống ngập trong mùa mưa bão năm nay, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không để rác tại các cửa thu nước tránh gây tắc nghẽn và làm giảm khả năng thu nước tại các tuyến đường. Đồng thời, phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai rà soát, kiểm tra, khơi thông cửa thu nước bị tắc nghẽn trên các tuyến đường nhằm đảm bảo thoát nước”-ông Tâm thông tin thêm.

 

Trao đổi với P.V, ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho rằng: Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao thì việc quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị là hết sức cần thiết. Trong đó, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật nói chung, quy hoạch cốt nền và thoát nước mặt đô thị nói riêng cần được chú trọng từ giai đoạn lập quy hoạch đến giai đoạn triển khai xây dựng. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố để có cơ sở triển khai đồng bộ các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo xử lý thoát nước cho từng khu vực và toàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, xử lý thoát nước đã được thành phố giao kế hoạch thực hiện trong năm 2022. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại một số điểm dân cư.

 
 

“Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên các tuyến đường do địa phương quản lý; tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm gây ảnh hưởng đến dòng chảy”-Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm.

 
 

 

Có thể bạn quan tâm

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

(GLO)- Trong suốt 10 năm người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, có người may mắn trở về, người đến giờ vẫn còn nằm lại trên đất bạn. Nhưng, như lời một người lính trở về thì “một cuộc sống trung thực và can đảm không cho phép chúng ta sống hời hợt, đại khái”.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

(GLO)- Điều gì đã gắn kết những người lính tình nguyện Việt Nam để làm nên khúc khải hoàn trên chiến trường K? Đó có phải là tình đồng đội thiêng liêng, cao cả; là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và cũng đầy ân tình đối với người dân nước bạn, thậm chí với cả người ở phía bên kia chiến tuyến?

Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

E-magazineXây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

(GLO)- Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, một số doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đang bước đầu áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại.

Khúc hoan ca làng chài

E-magazineKhúc hoan ca làng chài

(GLO)-

Từ dăm con thuyền dạt trôi giữa mênh mông sông nước Sê San ngày nào đã hình thành 1 làng chài với hơn 30 hộ dân. Hôm nay, làng chài trên dòng Sê San đã đổi vận từ con cá và du lịch.

Xuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

E-magazineXuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận được nhiều đơn hàng hơn so với năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan, kỳ vọng tạo đột phá cho ngành xuất khẩu nông sản của tỉnh trong năm 2024.
Cô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

E-magazineCô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

(GLO)- Đang yên đang lành với công việc có thu nhập cao tại TP. Hồ Chí Minh, cô gái quê Gia Lai Trương Mỹ Châu (SN 1990) quyết định “đặt xuống mọi thứ” để thực hiện chuyến xuyên Việt, rồi xuyên Á bằng xe đạp.

Chàng trai Bahnar dẫn nước về làng

E-magazineChàng trai Bahnar dẫn nước về làng

(GLO)-Xuân này tròn 3 năm kể từ lúc dân làng Hrach (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) đón nguồn nước ngọt lành từ đỉnh núi Bok Ưng về tưới mát cả một vùng khô cằn. Câu chuyện về chàng trai Đinh Hmach dẫn nguồn nước về làng được đồng bào Bahnar nơi đây truyền tai nhau như một kỳ tích.