Phú Thiện hướng đến đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ huy động triệt để các nguồn lực, thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia lai) đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, từng bước hoàn thiện các tiêu chí, hướng đến đô thị văn minh và đạt đô thị loại V ở mức cao vào năm 2025.

Thị trấn Phú Thiện là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Phú Thiện và có tuyến quốc lộ 25 đi qua. Tuy nhiên, thị trấn có xuất phát điểm thấp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số, đời sống kinh tế phụ thuộc vào chăn nuôi, trồng trọt và mua bán nhỏ; nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở còn hạn chế; chưa thu hút được các doanh nghiệp vào đầu tư… Chính vì vậy, quá trình thực hiện các tiêu chí đô thị thông minh cũng như hướng đến đô thị loại V ở mức cao gặp nhiều trở ngại.

Thị trấn Phú Thiện ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Phương

Thị trấn Phú Thiện ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Phương

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đặt mục tiêu xây dựng thị trấn Phú Thiện đạt đô thị loại V ở mức cao vào năm 2025, đồng thời phấn đấu trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND thị trấn Phú Thiện đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Bên cạnh phát huy nội lực, thị trấn huy động các nguồn lực khác để tập trung xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường giao thông cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, bà Nguyễn Thị Dung (tổ 10) đã tự nguyện hiến đất, di dời hàng rào, vật kiến trúc để làm vỉa hè đường Hùng Vương. Bà Dung chia sẻ: “Khu vực này trước đây mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi bặm. Sau khi được tuyên truyền, bà con trong tổ đồng lòng di dời vật kiến trúc, hàng rào, trả lại hành lang an toàn giao thông để làm vỉa hè, trồng cây xanh. Nhờ đó, bộ mặt tổ dân phố ngày càng khang trang, đường thông hè thoáng, không khí trong lành, người dân rất phấn khởi”.

Để góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng đô thị văn minh, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động chị em chung tay xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, xây dựng con đường hoa, hàng rào xanh… Đặc biệt, Hội LHPN thị trấn chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án giai đoạn 2023-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bà Trần Thị Mỹ-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Thiện-cho hay: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã vận động hội viên phụ nữ tiên phong hiến đất, di dời vật kiến trúc, hàng rào, trả lại mặt bằng sạch để triển khai nâng cấp, mở rộng và làm vỉa hè 2 tuyến đường Trường Chinh và Trần Phú. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, chung tay xây dựng đô thị Phú Thiện ngày càng văn minh, hiện đại”.

Phong trào hiến đất làm đường được người dân thị trấn Phú Thiện hưởng ứng sâu rộng. Ảnh: Quang Tấn

Phong trào hiến đất làm đường được người dân thị trấn Phú Thiện hưởng ứng sâu rộng. Ảnh: Quang Tấn

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Đinh Văn Chinh, tính đến cuối năm 2022, thị trấn đã đạt 31/52 nội dung của 9 tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Năm 2023, thị trấn phấn đấu hoàn thành thêm 7 nội dung và phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 52/52 nội dung, cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị văn minh, đạt đô thị loại V ở mức cao, làm tiền đề để xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV trong giai đoạn 2026-2030. Ngay từ đầu năm 2023, thị trấn đã triển khai Ngày hội hiến đất mở đường. Trong năm 2023, mỗi tổ dân phố phấn đấu di dời, giải phóng ít nhất 1 tuyến đường và vận động di dời, giải phóng 9 tuyến đường trong quy hoạch. Đặc biệt, tập trung vào 3 tuyến đường trọng điểm là Trường Chinh, Trần Phú và Chu Văn An nối dài ra khu vực bờ kè-khu vực trung tâm của thị trấn.

“Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, trong năm 2023, chúng tôi phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến đường nội thị cũng như các tuyến đường trong quy hoạch giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định. Ngoài ra, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; huy động mọi nguồn lực xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, vận động con em trong độ tuổi đi học, duy trì tốt sĩ số học sinh; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo kế hoạch đã đề ra”-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null