Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2023, việc xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh dựa theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế cho Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24-1-2013 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Hiện các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ tháng 3-2023, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP. Pleiku đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh lần đầu (giai đoạn 2023-2024) với 9 tiêu chí: quy hoạch đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; giao thông đô thị; an ninh, trật tự đô thị; thông tin, truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị; văn hóa, thể thao đô thị; y tế, giáo dục đô thị; hệ thống chính trị và trách nhiệm chính quyền đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung-Trưởng ban Chỉ đạo phong trào-cho biết: Đến thời điểm này, thành phố còn 1 tiêu chí chưa đạt là môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; 2 tiêu chí thành phần chưa đạt gồm: tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn mới đạt trên 90% và tỷ lệ khu dân cư trên địa bàn sạch, đẹp đạt trên 80%.

Người dân hẻm 05 Nguyễn Thiếp (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tự nguyện đóng góp 100% kinh phí mở rộng 400 m đường. Ảnh: Đinh Yến

Người dân hẻm 05 Nguyễn Thiếp (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tự nguyện đóng góp 100% kinh phí mở rộng 400 m đường. Ảnh: Đinh Yến

Theo ông Nguyễn Hữu Sung, việc xây dựng TP. Pleiku đạt chuẩn đô thị văn minh sẽ góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh; bồi đắp, lan tỏa nếp sống thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân. “Đối với 2 tiêu chí thành phần chưa đạt, những tháng còn lại của năm nay, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Ban Chỉ đạo phong trào tiếp tục hướng dẫn các phường triển khai với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra”-ông Sung nói.

Phường Diên Hồng là một trong những địa phương đi đầu trong việc chỉnh trang đô thị và cảnh quan môi trường. Ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường-cho hay: Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố trong xây dựng hạ tầng, hàng năm, UBND phường giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể xây dựng các mô hình như: bê tông hóa đường hẻm, triển khai thí điểm mô hình “Thùng rác văn minh đô thị”, mô hình điểm tự quản về trật tự đô thị trên tuyến đường Ngô Gia Tự, Thi Sách… Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đoạn đường qua trước nhà mình, đăng ký thu gom rác thải.

“Từ năm 2020 đến nay, người dân đã tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất và đóng góp hàng tỷ đồng để làm đường giao thông, tu sửa trung tâm văn hóa-thể thao của phường. Đến nay, 99% đường giao thông trên địa bàn đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Qua rà soát cuối năm 2022, toàn phường có 2.337 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 7/7 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”-ông Duyệt nói.

Ông Nguyễn Hữu Dương-Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) cho hay: Đầu năm 2023, thị trấn đăng ký với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về thực hiện các tiêu chí để công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, thị trấn đã đạt 6 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt. “Địa phương rất cần sự quan tâm đầu tư kinh phí và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện để hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn Nhơn Hòa đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024”-ông Dương nói.

Thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm 2024. Ảnh: Đinh Yến

Thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm 2024. Ảnh: Đinh Yến

Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, năm 2022, toàn tỉnh có 302.006 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 81,62% (tăng 2% so với năm 2021); 1.361 thôn, làng được công nhận “Khu dân cư văn hóa”, đạt 86,36% (tăng 0,7% so với năm 2021). Toàn tỉnh có 16/38 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 42,1%.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho hay: “Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương vận động người dân tích cực tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường... Những tiêu chí còn lại cần có sự đầu tư từ nguồn ngân sách và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, phát huy vai trò ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động, bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư/làng văn hóa”, cơ quan, đơn vị, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa để phấn đấu đến cuối năm 2023, một số phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null