Phú Thiện đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ này.
Để quản lý, khai thác hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phú Thiện-Gia Lai”, ngay đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Phú Thiện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa các nguồn giống lúa chất lượng cao vào sản xuất và duy trì cánh đồng lúa lớn đảm bảo vùng nguyên liệu sản xuất chất lượng. Cùng với đó, huyện cũng quản lý chặt chẽ nhãn hiệu gạo đã cấp cho các hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm đảm bảo nhãn hiệu gạo được khai thác hiệu quả, phát triển bền vững.
Sản phẩm “Gạo Phú Thiện-Gia Lai” hiện được bảo hộ trên toàn quốc. Ảnh: Anh Huy
Sản phẩm “Gạo Phú Thiện-Gia Lai” hiện được bảo hộ trên toàn quốc. Ảnh: Anh Huy
Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) cho hay: “Hợp tác xã đang sử dụng nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện-Gia Lai”. Chúng tôi tiếp tục tham mưu giúp huyện quy hoạch vùng nguyên liệu để xây dựng các bộ giống nhằm đưa các sản phẩm gạo chất lượng cao ra thị trường. Đồng thời, phối hợp thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu nhằm tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm “Gạo Phú Thiện”. Mặt khác, Hợp tác xã tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt nhà máy xay xát, sản xuất gạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO”.
Bên cạnh đó, Phú Thiện cũng tích cực triển khai các giải pháp thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và từng bước tăng thu nhập cho người dân.
Ông Hoàng Hữu Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar-cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân duy trì ổn định cánh đồng lớn với diện tích 150 ha. Mặt khác, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khảo sát, xây dựng các mô hình mang tính chuyên canh nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương”.
người dân trên địa ban xã Ia Ake thăm quan diện tích lúa giống trên địa bàn
Người dân xã Ia Ake tham quan diện tích lúa giống trên địa bàn. Ảnh: Anh Huy
Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Phong, huyện cũng đặc biệt quan tâm đến Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển du lịch. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM và đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
Đề cập đến nhiệm vụ này tại địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Ake Phạm Thị Soa thông tin: “Để giải quyết khó khăn về tiêu chí hộ nghèo và thu nhập trong xây dựng làng NTM, ngoài vận động người dân tiếp tục đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, xã tập trung hướng dẫn người dân duy trì có hiệu quả mô hình trồng điều ghép, chăn nuôi bò sinh sản, tái đàn heo... Đến nay, xã Ia Ake có 1 làng đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm nay, làng Tăng A cũng “cán đích” NTM. Xã phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao”.
Đối với mục tiêu phát triển du lịch, theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Phong, Phú Thiện tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; tăng cường xúc tiến các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch; phát triển tuyến du lịch thác Phú Cường-hồ Ayun Hạ, Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi... Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch văn hóa lịch sử theo hướng bền vững; xác định cụ thể sản phẩm du lịch của địa phương; quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.