Philippines hủy dự án "khủng" với công ty Trung Quốc cải tạo biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền tỉnh Cavite – Philippines, đã đảo ngược quyết định trao hợp đồng xây dựng sân bay trị giá 10 tỉ USD cho một công ty Trung Quốc.

Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) và Công ty MacroAsia (Philippines) giành được hợp đồng trên trong một phiên đấu giá hồi 2019 để hợp tác với chính quyền tỉnh Cavite nâng cấp sân bay quốc tế Sangley.

Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất liên quan đến một công ty Trung Quốc dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

"Quyết định chọn lựa và trao hợp đồng cho Dự án Sân bay Quốc tế Sangley Point được công bố hồi 12-2-2020 đã bị hủy" – MacroAsia thông báo hôm 27-1.

Cùng ngày, Thống đốc Cavite Juanito Victor Remulla chia sẻ với Reuters rằng hợp đồng của CCCC và MacroAsia "thiếu 3 hoặc 4 mục" – điều mà ông khẳng định là "một dấu hiệu cho thấy họ không thực hiện đầy đủ cam kết với dự án".


 

Thống đốc tỉnh Cavite, ông Juanito Victor Remulla. Ảnh: Facebook
Thống đốc tỉnh Cavite, ông Juanito Victor Remulla. Ảnh: Facebook


Trong một bài viết chia sẻ trên Facebook, Thống đốc Remmula thông báo chính quyền Cavite sẽ khởi động các cuộc đàm phán mới để tìm kiếm một đối tác tư nhân tham gia dự án.

Trước đó, vào tháng 12-2019, CCCC-MacroAsia là đơn vị duy nhất tham gia đấu giá dự án sân bay 10 tỉ USD bên ngoài thủ đô Manila, một trong hai dự án "khủng" nhằm giải tỏa sức ép cho sân bay quốc tế Manila.

CCCC là một trong những công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 8-2020, với cáo buộc liên quan đến việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp của Bắc Kinh ở biển Đông.

Dù vậy, Thống đốc Remulla khẳng định quyết định của chính quyền Cavite không liên quan đến danh sách đen nói trên.

CCCC hiện vẫn chưa bình luận về vụ việc. Trong khi đó, cổ phiếu của MacroAsia đã giảm 19% - mức giảm sâu nhất trong 3 tháng qua, trong 10 phút đầu tiên của phiên giao dịch ngày 27-1 theo sau quyết định của chính quyền Cavite.


 

 Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) là một trong những thực thể bị Mỹ đưa vào danh sách đen, với cáo buộc cải tạo biển Đông. Ảnh: China Daily News
Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) là một trong những thực thể bị Mỹ đưa vào danh sách đen, với cáo buộc cải tạo biển Đông. Ảnh: China Daily News


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.