Tổng thống Trump ký luật loại công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump hôm 18-12 ký dự luật loại các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ.

Động thái này nhằm trao cho đảng Cộng hòa công cụ răn đe Bắc Kinh trước khi ông Trump rời nhiệm sở.

Theo đó, "Đạo luật về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài" cấm cổ phiếu của các công ty nước ngoài được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào của Mỹ nếu họ không tuân thủ các cuộc kiểm toán của Ban Giám sát Kế toán Công Mỹ trong 3 năm liên tiếp.

Tuy đạo luật được áp dụng đối với tất cả các công ty nước ngoài nhưng lại được cho là nhằm vào các công ty Trung Quốc được niêm yết tại Mỹ như Alibaba, công ty công nghệ Pinduoduo và tập đoàn dầu khí PetroChina. Đạo luật này cũng sẽ yêu cầu các công ty nước ngoài công khai liệu họ thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài hay không.


 

Ông Trump ký dự luật liên quan đến việc loại các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Ảnh: Reuters
Ông Trump ký dự luật liên quan đến việc loại các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Ảnh: Reuters


Theo hãng tin Reuters, các quan chức Trung Quốc đã phản đối động thái này của Mỹ khi cho rằng đây là chính sách phân biệt đối xử gây áp lực chính trị lên các công ty Trung Quốc.

Các nhà chức trách Trung Quốc đến nay vẫn do dự để các cơ quan quản lý ở nước ngoài kiểm tra các công ty kiểm toán địa phương với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Cho đến nay, chính quyền ông Trump vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp hạn chế lên 77 thực thể Trung Quốc, theo đó các công ty này phải được cấp phép nếu muốn tiếp nhận công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 18-12 cho rằng Mỹ nên chọn cách đối thoại và tham vấn với Trung Quốc thay vì theo đuổi các biện pháp trừng phạt đơn phương "không thể chấp nhận được" đối với các công ty Trung Quốc.

 

 Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters


Ông Vương kêu gọi Mỹ ngừng phóng đại khái niệm về an ninh quốc gia và đàn áp tùy tiện các công ty Trung Quốc. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc các quan chức cấp cao của Mỹ đã phớt lờ những lợi ích chung và cơ hội hợp tác giữa hai nước khi luôn khẳng định Trung Quốc là mối nguy cơ chính.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hiệp hội châu Á có trụ sở ở New York, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói thêm Bắc Kinh nhận thấy có thể hợp tác với chính quyền của ông Joe Biden, người được tuyên bố đắc cử trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn, ở 3 trong số 4 vấn đề ưu tiên của ông Biden là chống dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và chống biến đổi khí hậu.

Về đại dịch Covid-19, ông Vương cho rằng Bắc Kinh và Washington có thể hợp tác trong sản xuất vắc-xin và hỗ trợ các nước thứ 3.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.