Phía sau câu chuyện "giải cứu" nông sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xúc động đến rơi nước mắt khi việc “giải cứu” nông sản, đặc biệt là thanh long và dưa hấu cho nông dân các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên đang được nhân dân cả nước tham gia nhiệt tình. Từ Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi đến TP. Hồ Chí Minh, đâu đâu cũng chứng kiến những hành động đẹp của các bạn trẻ, siêu thị, tiểu thương, khách hàng.
Đúng là dân mình “bầu bí” thực sự thương nhau. Các chợ, siêu thị ở Pleiku hay tận TP. Hồ Chí Minh chỉ bán thanh long với giá không quá 9.000 đồng/kg, dưa hấu 4.000 đồng/kg (thấp hơn rất nhiều so với ngày thường, với thời điểm này năm trước) nhằm giúp người sản xuất chứ chẳng lời lãi gì. Không xuất phát từ nhu cầu nhưng để tham gia “giải cứu”, nhiều người sẵn sàng mua 5-10 kg dưa dùng dần hoặc làm quà cho người thân, thậm chí có người mua cả hàng trăm ký chỉ để làm từ thiện…
Khách hàng mua dưa hấu tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku để hỗ trợ nông dân. Ảnh: V.T
Khách hàng mua dưa hấu tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku để hỗ trợ nông dân. Ảnh: V.T
Thời điểm này thường là mùa ăn nên làm ra của bà con nông dân các tỉnh nói trên nhưng nay vì dịch nCoV hoành hành tại Trung Quốc rồi lan sang nhiều nước khác nên con đường xuất khẩu tiểu ngạch, chính ngạch đều bị phong tỏa, dưa hấu, thanh long dồn ứ, thông quan khó khăn. Biết bao thảm cảnh diễn ra chẳng với riêng người trực tiếp làm ra trái thanh long, trái dưa mà người kinh doanh, buôn bán cũng đều xếu mếu. Sau Tết, trong buổi cà phê sáng, tôi nghe anh bạn thông tin tài xế của anh từ trước Tết hãy còn “mắc kẹt” ở cửa khẩu Móng Cái vì dưa hấu chưa xuất được. Khu vực phía Đông Nam tỉnh với hàng ngàn héc ta dưa hấu, hàng trăm tấn dưa lăn lóc phó mặc nắng mưa dù đã đến kỳ thu hoạch, thiệt hại nhiều chục tỷ đồng, nhiều người trồng dưa lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần. Ai mà không đau lòng, thấm thía nỗi vất vả khổ sở của người nông dân một nắng hai sương!
Trung Quốc vốn là thị trường xuất khẩu chính của nhiều nông sản Việt Nam nhưng nay bị tắc trong thời gian dài đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các thành phần kinh tế cũng đã có nhiều giải pháp tích cực “giải cứu” nông sản nói chung, thanh long, dưa hấu nói riêng. Nào là chỉ đạo các địa phương có kế hoạch lưu gốc, thu hoạch nông sản kéo dài, mở rộng tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nào là vận động các thành phần kinh tế vào cuộc hỗ trợ nông dân. Nào là chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, nhất là Đoàn thanh niên đứng ra kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Nào là xây dựng, mở rộng kho bãi đưa vào bảo quản. Nào là đầu tư cơ sở chế biến với những quy mô khác nhau, phù hợp với điều kiện từng nơi. Nào là tăng cường lực lượng, phương tiện vận chuyển, liên hệ đại lý phân phối và xuất bán nông sản ở các tỉnh thành. Nào là vận động các chợ, siêu thị, tiểu thương tham gia tiêu thụ…
Cũng ngay lúc này, nguyên nhân bế tắc trong tiêu thụ nông sản lại được đem ra mổ xẻ. Nhưng việc này không phải chỉ đến bây giờ mới xuất hiện và tính đến. Không chỉ với quy mô quốc gia, là một tỉnh khu vực kinh tế nông-lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GDP, Gia Lai đã ý thức rất rõ về điều này và đã dày công nghiên cứu, kiến giải bằng chiến lược và kế hoạch. Qua điều tra khảo sát, tham khảo kết quả khoa học đã có trước đó, tỉnh đã xây dựng quy hoạch tổng thể, chi tiết, cụ thể cho từng loại cây trồng, nhất là cây trồng chủ lực như: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, mía… Gắn phát triển vùng nguyên liệu với các nhà máy, cơ sở chế biến, tinh chế nhằm mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Rồi cũng chú trọng đẩy mạnh phát triển thị trường, hỗ trợ tham gia triển lãm, hội chợ quảng bá sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã, đăng ký thương hiệu, tìm kiếm đơn hàng, ký kết hợp tác đẩy mạnh tiêu thụ. Bên cạnh thị trường truyền thống, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương liên quan, doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu phát triển thị trường phái sinh, thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ công nghệ tiên tiến, hiện đại và mang về ngoại tệ…
Tuy vậy, nhiều năm qua, kết quả mang lại vẫn chưa theo ý muốn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cây cao su chưa hết khổ sở vì giá mủ xuống thấp, bên cạnh đó là tình hình thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng năng suất, chất lượng vườn cây và sản phẩm mủ. Cũng trong nhiều năm qua, dù đã được khuyến cáo nhưng các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu mủ cao su vẫn chưa nâng cao chất lượng sản phẩm, chưa chú trọng mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc. Tình trạng này cũng giống với nhiều nông sản khác, trong đó có cà phê, hồ tiêu, dưa hấu, mì… Và khi thị trường nước ngoài bế tắc, trong khi thị trường trong nước với hơn 90 triệu dân vốn rất tiềm năng nhưng ít được chú trọng, khi nông sản “bí” đầu ra là cả nước lại lao vào “giải cứu”, trở thành điệp khúc kéo dài. Trên tất cả, nguyên nhân là bởi chưa bao giờ chúng ta công bằng với nhau trong thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ với quyền lợi của cả 4 nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước để tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Vì chưa làm được điều đó nên tình trạng cung vượt cầu, vi phạm hợp đồng, được mùa mất giá, được giá mất mùa… liên tục tái diễn mà chưa biết đến khi nào mới đến hồi kết sáng sủa.
Thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn vốn là tình cảm và là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Như hiện nay đây, chúng ta đang ra sức giúp đỡ bà con nông dân làm dưa hấu, trồng thanh long. Nhưng một khi sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định và bền vững; một khi vẫn còn đó lối sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tùy tiện bất chấp bên cạnh sự hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước; một khi chưa có chiến lược, kế hoạch phù hợp với các giải pháp khoa học, bài bản, khả thi cùng với sự quyết liệt vào cuộc của cấp, ngành, người có trách nhiệm thì cũng có nghĩa, bài toán đầu ra nông sản vẫn còn bỏ ngỏ, bế tắc kéo dài. Thua cuộc, thất bại ngay cả trên sân nhà như đã từng cảnh báo là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh chúng ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Và có thể xem thất bại đầu tiên là phải thường xuyên “giải cứu” nông sản khi “bí” thị trường tiêu thụ!
 THẤT SƠN

Có thể bạn quan tâm

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null