(GLO)- Sau bão số 13 gây thiệt hại lớn đến diện tích rừng, UBND tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh kế hoạch trồng rừng, nâng diện tích trồng mới từ 25.000 ha lên 42.500 ha trong năm 2026 và triển khai các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng bền vững.
(GLO)- Trong những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý và kiểm soát nguồn giống, làm cơ sở nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng.
(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.
(GLO)- Chiều 30-9, Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp với UBND 5 xã: Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O và Ia Chia.
(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Chiều 21-8, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng 2 xã Ayun, Đak Sơ Mei trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời phối hợp điều tra, xử lý các vi phạm Luật Lâm nghiệp.
(GLO)- Việc triển khai công tác quản lý, phát triển rừng cộng đồng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, gắn quyền lợi các hộ sống gần rừng với trách nhiệm bảo vệ rừng. Tuy nhiên, để chính sách này mang lại hiệu quả cao thì cần có thêm các cơ chế chính sách phù hợp.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Với diện tích rừng lớn nhất khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 4 cả nước, tỉnh Gia Lai đang thiết lập và triển khai đề án kinh doanh tín chỉ carbon rừng nhằm tạo nguồn thu ngân sách cũng như góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
(GLO)- Để đạt tỷ lệ che phủ rừng là 47,75% vào năm 2025 và đến năm 2030 là trên 49,2%, Gia Lai chú trọng thu hút đầu tư nhiều dự án trồng rừng từ vốn ngoài ngân sách.
Đắk Nông điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo cân đối giữa các lưu vực, chủ rừng, góp phần cân đối nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai các chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3325/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mang Yang, vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã làm việc với đại diện hệ thống chính trị xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.
(GLO)- Từ kinh phí trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư nộp khi triển khai các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giải ngân kịp thời cho các đơn vị trồng rừng thay thế theo quy định. Đến nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã trồng được hơn 900 ha rừng thay thế, góp phần phát triển rừng bền vững.
(GLO)- Sáng 1-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về thẩm định đề xuất đầu tư dự án “Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên“.
(GLO)- Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ của rừng đến năm 2025 đạt 47,75%, trồng 40.000 ha.
Sáng 30-12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã ký Chỉ thị số 9095 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022.
(GLO)- Sáng 23-12, HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc Kỳ họp thứ Tư. Dự kỳ họp có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
(GLO)- Ngày 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa XVIII (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.