Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Kịp thời giải ngân kinh phí trồng rừng thay thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ kinh phí trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư nộp khi triển khai các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã giải ngân kịp thời cho các đơn vị trồng rừng thay thế theo quy định. Đến nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã trồng được hơn 900 ha rừng thay thế, góp phần phát triển rừng bền vững.

 Tất cả các khâu từ trồng đến quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng trồng thay thế được Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang khoán cho các nhóm hộ có kinh nghiệm thực hiện. Ảnh: Minh Phương
Tất cả các khâu từ trồng đến quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng trồng thay thế được Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang khoán cho các nhóm hộ có kinh nghiệm thực hiện. Ảnh: Minh Phương

Thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang đã tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm, diện tích trồng; đồng thời, tổ chức ươm cây giống, hướng dẫn các hộ nhận khoán hoàn thiện các công đoạn phát dọn thực bì, đào hố, vận chuyển cây thông giống để phủ xanh những khu vực đất trống, đồi trọc thuộc lâm phần đơn vị quản lý. Ông Nguyễn Văn Hùng-Trưởng ban Quản lý-cho hay: Hơn 30,7 ha rừng trồng được giao cho các nhóm hộ nhận khoán trồng, chăm sóc cho đến khi nghiệm thu thành rừng với kinh phí chi trả 60-63 triệu đồng/ha. Đơn vị chú trọng từ khâu lựa chọn nguồn giống đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng cho đến việc thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát khâu trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ nhằm đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để diện tích đã trồng thay thế phát triển thành rừng.

Từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế hơn 3,8 tỷ đồng do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân bổ, năm 2015, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang đã trồng được 60 ha thông ba lá trên địa bàn xã Đak Jơ Ta. “Những diện tích rừng trồng thay thế luôn được các hộ nhận khoán chăm sóc, quản lý, bảo vệ thường xuyên nên cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ cây chết rất thấp. Đến nay, diện tích này đã được nghiệm thu và đưa vào diện tích rừng phòng hộ giao khoán cho người dân quản lý, bảo vệ và được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, cải thiện sinh kế”-ông Hùng thông tin.

Trong khi đó, năm 2015 và 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cũng đã tiến hành trồng hơn 130,5 ha rừng thay thế tại xã Hòa Phú và thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh). Ông Nguyễn Tất Thành-Trưởng ban Quản lý-thông tin: Những diện tích rừng trồng này được đơn vị giao khoán cho các nhóm hộ có kinh nghiệm trồng, chăm sóc và bảo vệ cho đến khi được các cơ quan chức năng nghiệm thu thành rừng giao về cho đơn vị quản lý, bảo vệ. Bên cạnh đó, năm 2019, đơn vị còn nhận bàn giao 143,3 ha rừng trồng thay thế của Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên; hơn 103,2 ha rừng trồng thay thế của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Năm 2020, đơn vị tiếp tục nhận bàn giao gần 51 ha rừng trồng thay thế của Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên. Đây là những diện tích rừng được các doanh nghiệp tự trồng từ năm 2015 thay thế diện tích rừng đã thực hiện chuyển đổi khi thực hiện dự án và đã được nghiệm thu thành rừng, giao về cho đơn vị tiếp tục quản lý, chăm sóc, bảo vệ.

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang tự ươm cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng thay thế. Ảnh: Minh Phương
Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang tự ươm cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng thay thế. Ảnh: Minh Phương


Ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh-cho hay: Căn cứ Luật Lâm nghiệp cũng như Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 6-12-2019 của UBND tỉnh, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải ngân kinh phí trồng rừng thay thế của các chủ đầu tư thực hiện dự án có diện tích rừng chuyển đổi trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế, quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán của cơ quan có thẩm quyền, Quỹ đã tiến hành giải ngân kinh phí (tạm ứng và thanh toán) cho đơn vị được giao nhiệm vụ trồng rừng theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng hàng năm được phê duyệt. “Các chủ đầu tư khi triển khai dự án trên địa bàn tỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì phải có nghĩa vụ trồng rừng thay thế. Tuy nhiên, phần lớn chủ đầu tư không tự thực hiện được mà chuyển sang hình thức nộp tiền. Từ số tiền này, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện các dự án trồng rừng thay thế cho các ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty lâm nghiệp hoặc địa phương có đủ điều kiện thực hiện”-ông Thưởng thông tin.

Cũng theo Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, giai đoạn 2013-2021, Quỹ đã tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế của 54 dự án (10 dự án kinh doanh thủy điện, 31 dự án chuyển sang mục đích kinh doanh khác, 13 dự án chuyển sang mục đích xây dựng công trình công cộng) với tổng số tiền thực tế tiếp nhận hơn 55,3 tỷ đồng và đã phân bổ cho các đơn vị triển khai trồng hơn 900 ha rừng thay thế. Công tác tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế đối với các đơn vị phát sinh được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn, thông báo đầy đủ. Việc giải ngân cho các chủ rừng thực hiện trồng rừng thay thế cũng được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định.

 

 MINH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null