Phạt thủy điện xả lũ, dân có được bồi thường hay không?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải bồi thường, còn chính quyền xử phạt về vi phạm hành chính là chuyện khác.

Thủy điện Đăk Pô Ne 2AB từng tích nước khiến sông suối cạn trơ đáy. Ảnh: T.T
Thủy điện Đăk Pô Ne 2AB từng tích nước khiến sông suối cạn trơ đáy. Ảnh: T.T
Công ty TNHH Gia Nghi có hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước để phát điện tại công trình Thủy điện Đăk Pô Ne 2AB (đóng tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy) nhưng không có giấy phép theo quy định.  
Ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - ký Quyết định xử phạt Công ty TNHH Gia Nghi 160 triệu đồng. Công ty TNHH Gia Nghi là chủ đầu tư công trình thủy điện Đăk Pô Ne 2AB (có quy mô công suất lắp máy 5,1 MW).
Công ty TNHH Gia Nghi bị phạt do đã có hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phép, chuyện này đương nhiên.
Nhưng xin hỏi, doanh nghiệp này từng xả lũ không đúng quy định, gây thiệt hại cho dân nhưng tại sao đến nay chưa bồi thường.
Cụ thể, vào tháng 3.2021, Thủy điện Đăk PôNe 2AB xả lũ mà không thông báo. Vì quá bất ngờ nên người dân không kịp xử lý tình huống, khiến nhiều diện tích đất, hoa màu, cà phê, hồ tiêu của người dân đang vào vụ mùa thu hoạch bị ngập. Người dân kiến nghị lên UBND tỉnh Kon Tum, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị có biện pháp xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Gia Nghi.
Và quan trọng nhất là phải đền bù thiệt hại, nhưng cho đến nay, người dân chưa nhận được đồng nào, cũng không thấy chính quyền giải quyết vụ việc.
Không chỉ vụ này, mà đã có nhiều vụ xả lũ khác, người dân vùng hạ lưu chịu nhiều thiệt hại, nhưng không ai có trách nhiệm bồi thường.
Báo Lao Động ngày 4.12.2021 đăng bài "Người dân Phú Yên phải được bồi thường thiệt hại do xả lũ", phản ánh vụ xả lũ không thông báo khiến cho Phú Yên có ba người chết, sáu người mất tích, hơn 50.000 căn nhà bị ngập, hơn 18.500 người phải sơ tán...
Đến nay cũng im hơi lặng tiếng.
Người dân thấp cổ bé họng chịu thiệt thòi, lại phải gom góp dựng lại nhà để ở, làm mảnh vườn, nuôi con gà con lợn để sống. Và cũng có thể bị một cơn lũ bất ngờ cuốn trôi đi, rồi trở về làm lại, lặng lẽ chấp nhận nó như một quy trình đương nhiên trong "quy trình xả lũ".
Ai cũng làm đúng quy trình, chỉ có lũ gây thiệt hại cho dân là sai quy trình. Ai cũng nói làm đúng pháp luật, nhưng thiệt hại gây ra cho dân thì không ai chịu trách nhiệm bồi thường.
Đó là một thứ quy trình không thể chấp nhận và phải bị nghiêm trị.
Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null