Phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hoá virus Corona 2019-nCoV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà sinh học phân tử Trung Quốc tiết lộ một trong số các kháng thể được phát hiện trong dịch viêm phổi năm 2003 có thể vô hiệu hoá virus Corona 2019-nCoV hay còn gọi là virus Vũ Hán. 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thời gian ủ bệnh của virus corona dao động từ 2 đến 10 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở và suy hô hấp cấp. Ảnh: TASS
Hãng thông tấn TASS dẫn lại bài đăng của nhóm nhà khoa học trên trang thư viện điện tử bioRxiv cho biết: “Chúng tôi lần đầu thông báo rằng CR3022 có thể liên kết mạnh mẽ với 2019-nCoV RBD. Thật thú vị rằng một số loại kháng thể mạnh nhất (ví dụ m396, CR3014) đều không thể kết hợp với protein đột biến của 2019-nCoV”. 
Khám phá trên, theo các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán và Đại học Fudan tại Thượng Hải, đã đem đến hy vọng rằng hợp chất CR3022 kết hợp với những kháng thể khác có thể liên kết với chủng virus Corona mới sẽ cho phép tạo ra các phương thuốc điều trị hiệu quả đối với căn bệnh viêm phổi cấp, đồng thời chấm dứt dịch bệnh lây lan. 
Nhóm nhóm khoa học đã đưa ra kết luận trên sau khi quan sát cách thức bản sao của protein RBD – thứ mà virus 2019-nCoV dùng để thâm nhập vào tế bào con người – tương tác với vô số kháng thể được tìm thấy trong cơ thể bệnh nhân hoặc được tạo ra thời dịch viêm phổi năm 2003. 
Những chủng virus này có liên quan chặt chẽ đến nhau và có protein RBD tương tự nhau. Do đó, các chuyên gia Trung Quốc đánh giá có cơ hội nhỏ rằng các phân tử cũ này cũng sẽ vô hiệu hóa mầm bệnh mới. CR3022 đáp ứng được hy vọng trên song bốn loại kháng thể khác, trong đó có cả phương pháp chữa bệnh tổng hợp m336 - được tạo ra vài năm trước tại Viện Virus học Vũ Hán - đã không phản ứng với protein của 2019-nCoV.
Phát hiện này đã khiến giới chuyên gia phải ngạc nhiên bởi mô hình máy tính không chỉ ra rằng sự khác biệt nhỏ của protein RBD sẽ làm cho 2019-nCoV trở nên bất khả xâm phạm đối với các phân tử protein đó. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu mẫu máu của người nhiễm bệnhvới hy vọng tìm ra các kháng thể khác có khả năng liên kết với virus 2019-nCoV hiệu quả hơn CR3022.
Virus corona mới đã lan rộng ra nhiều thành phố ở Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Nepal, Pháp, Australia, Việt Nam, Canada và Malaysia. Sáng 30/1, giới chức Trung Quốc thông báo hiện có 7.711 ca nhiễm virus corona tại 31 khu vực tỉnh thành ở nước này và tổng cộng 170 người đã tử vong.
Hiện Vũ Hán và nhiều thành phố Trung Quốc đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn để ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do virus corona lây lan. 
Hoàng Trang/Báo Tin tức
 

Có thể bạn quan tâm

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế cùng các địa phương đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng - chống với quyết tâm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

(GLO)- Không phải cơ sở có biển hiệu hoặc tên gọi “bệnh viện thẩm mỹ” đều được thực hiện mọi loại phẫu thuật thẩm mỹ. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện thẩm mỹ là 2 hình thức cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, với điều kiện hoạt động và phạm vi chuyên môn được cấp phép không giống nhau.

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp nguy hiểm khi lặn biển cho ngư dân và người lao động

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp khi lặn biển

(GLO)- Lặn biển là công việc gắn với sinh kế của nhiều ngư dân, người lao động vùng biển. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy trình an toàn, người lặn có thể đối mặt với bệnh giảm áp - tai biến nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương thần kinh và để lại di chứng.

null