(GLO)- Một phụ nữ người Pháp gốc Guadeloupe đã được xác nhận là trường hợp duy nhất trên thế giới mang một nhóm máu hoàn toàn mới, được đặt tên là "Gwada âm tính".
Một nghiên cứu mới đây phát hiện ở những người từng mắc Covid-19 và khỏi bệnh, kháng thể tự nhiên trong cơ thể họ có thể tồn tại đến 20 tháng. Dù vậy, họ vẫn có nguy cơ tái nhiễm và tiêm vắc xin vẫn rất cần thiết.
Một tuần sau khi tiêm mũi thứ tư vắc xin phòng Covid-19, lượng kháng thể ở người được tiêm tăng lên gấp 5 lần, theo Reuters hôm 4.1 dẫn lời Thủ tướng Naftali Bennett thông báo về kết quả sơ bộ do nước này thực hiện.
Mỹ đã ký hợp đồng trị giá khoảng 1 tỉ USD để mua Sotrovimab - kháng thể điều trị Covid-19 từ hãng dược GlaxoSmithKline (GSK - Anh) và công ty Vir Biotechnology (Vir - Mỹ).
Theo các chuyên gia Nhật Bản, kháng thể vẫn tồn tại ở người từng nhiễm COVID-19 sau 12 tháng khỏi bệnh, đồng nghĩa với việc khả năng miễn dịch được duy trì trong ít nhất 1 năm.
Kết quả nghiên cứu cho biết tiêm phòng sẽ giúp tăng đáng kể lượng kháng thể phòng virus SARS-CoV-2 trong sữa mẹ và qua đó người mẹ có thể truyền khả năng miễn dịch này sang cho con.
Tiêm vaccine COVID-19 Pfizer cần ít nhất 7 ngày sau tiêm liều thứ hai để tạo ra kháng thể miễn dịch. Đối với vaccine Moderna, khả năng miễn dịch đạt được từ ít nhất là 14 ngày sau liều thứ hai.
Cũng có người sau tiêm vắc xin Covid-19 bị “hành“ sơ sơ nhưng lại... “nhõng nhẽo“ không đi làm được. Dưới đây là một số khuyến cáo của bác sĩ về trước và sau khi tiêm vắc xin này.
Với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, ở nhóm có biểu hiện nhẹ hoặc không có triệu chứng, sau 6 tháng, khoảng 69% người vẫn còn kháng thể để ngăn chặn biến thể tại Nam Phi.
Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã phân lập được một số kháng thể mà theo họ là “cực kỳ hiệu quả“ trong việc ngăn chặn virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp Covid-19 xâm nhập vào tế bào - một điều rất hữu ích trong điều trị hoặc ngăn ngừa Covid-19.
Trong quá trình tiêm thử nghiệm kháng nguyên virus COVID-19, cơ thể chuột đã đáp ứng miễn dịch tốt, sinh ra kháng thể, hứa hẹn thành công bước đầu trong việc tạo vắcxin phòng dịch.
Các nhà sinh học phân tử Trung Quốc tiết lộ một trong số các kháng thể được phát hiện trong dịch viêm phổi năm 2003 có thể vô hiệu hoá virus Corona 2019-nCoV hay còn gọi là virus Vũ Hán.