Phát hiện 'của quý' bệnh nhân đang bị... hóa đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đàn ông 63 tuổi đến chụp X-quang tại Trung tâm Y tế Lincoln ở New York (Mỹ) sau khi bị té.

Phim chụp X-quang cho thấy các tế bào xương đang hình thành bên trong “cậu nhỏ” của bệnh nhân- Ảnh minh họa: Shutterstock
Phim chụp X-quang cho thấy các tế bào xương đang hình thành bên trong “cậu nhỏ” của bệnh nhân- Ảnh minh họa: Shutterstock


Ông chỉ té ngồi và không đụng vào đầu hay bất tỉnh, mà chỉ thấy đau ở đầu gối.

Ông cũng cảm thấy bị đau ở “cậu nhỏ”, nhưng không có triệu chứng bệnh đường sinh dục, như chảy mủ hoặc sưng.

Trong khi kiểm tra, các bác sĩ đã chụp X-quang xương chậu của ông để kiểm tra, nhưng phát hiện điều không thể tưởng tượng nổi.

Họ chẩn đoán ông bị bệnh “hóa đá” - về cơ bản là “cậu nhỏ” đang dần biến thành xương, theo Daily Mail.

Ông đã bị sốc và không hài lòng với chẩn đoán, nên đã rời bệnh viện và một đi không trở lại!

Theo bác sĩ Georges El Hasbani từ Đại học Beirut của Mỹ, thì tình trạng này là cực kỳ hiếm.

Bệnh “hóa đá” hay hội chứng FOP là gì?

Mô mềm trong cơ thể con người có thể hóa xương thông qua quá trình vôi hóa cơ khớp, khi đó xương phát triển sai vị trí.

Tình trạng này xảy ra do canxi tích tụ lại ở một vị trí nào đó trong cơ thể theo thời gian.

Sự tích tụ này có thể được kích hoạt khi cơ thể cố gắng tự chữa lành vết thương sau khi bị thương như gãy xương. Nó cũng có thể bị gây ra bởi ung thư, bệnh thận hoặc cường cận giáp.

Hội chứng này là một bệnh di truyền hiếm gặp, cứ 2 triệu người thì có 1 người mắc phải. Bệnh làm cho nhiều phần cơ thể, thường là cơ bắp, gân và cả dây chằng hóa thành xương sau khi bị tổn thương. Bệnh có thể được phát hiện bằng cách chụp X-quang hoặc siêu âm, theo Daily Mail.

Có thể sử dụng thuốc chống viêm để kiểm soát bệnh ở giai đoạn đầu, nhưng nếu bệnh tiến triển hơn, cần phẫu thuật để loại bỏ sự tăng trưởng. Nhưng việc phẫu thuật cắt bỏ phần vôi hóa này vẫn không hiệu quả.

Y học hiện đại vẫn chưa có chỉ định phòng ngừa cũng như chữa trị nào dành cho chứng bệnh này.

Tại sao “cậu nhỏ” hóa đá?

Tình trạng “cậu nhỏ” hóa đá vô cùng hiếm, chỉ 40 trường hợp xảy ra trên thế giới.

Richard Viney, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu ở Birmingham (Anh) giải thích rằng hóa thạch ở “cậu nhỏ” thường là hậu quả của bệnh Peyronie, trong đó mô sẹo bên trong khiến “cậu nhỏ” bị uốn cong khi cương cứng, theo Daily Mail.

Bệnh Peyronie thường xảy ra ở những người có nguy cơ chấn thương “cậu nhỏ” cao, như vận động viên thể thao. Ngoài ra, yếu tố di truyền, rối loạn mô liên kết, tuổi tác, hút thuốc và phẫu thuật tuyến tiền liệt cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Mô sẹo hình thành sẽ chặn dòng máu chảy đến “cậu nhỏ”, có thể gây tê hoặc làm giảm kích thước “cậu nhỏ”, làm suy giảm chức năng cương.

Khi cảm thấy đau hay ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, nên đi khám để được điều trị.

Trong những trường hợp rất hiếm hoi, bệnh Peyronie tạo ra quá nhiều sẹo đến nỗi dẫn đến sự lắng đọng canxi, làm cứng mô sẹo và đây chính là trường hợp của người đàn ông nói trên, bác sĩ Richard cho biết.

Ông nói rằng trường hợp này là do xương hình thành ở một phần của “cậu nhỏ”, chủ yếu ở lớp lót cứng bên trong dọc theo trục. Không phải toàn bộ “cậu nhỏ” bị vôi hóa mà chỉ lớp cân, là lớp ngay bên dưới lớp mô dưới da. Vì vậy, nó sẽ tạo thành một ống trụ bằng xương, chứa hai thể xốp và niệu đạo, theo Daily Mail.

Thiên Lan (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null