Trung Quốc: Người đàn ông có buồng trứng, tử cung và kinh nguyệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đàn ông ở Trung Quốc đến khám bác sĩ và sốc khi biết rằng mình có buồng trứng, tử cung và kinh nguyệt suốt 20 năm qua.

Báo South China Morning Post hôm 7-7 đưa tin người đàn ông kể trên là Chen Li (tên đã được thay đổi), 33 tuổi, đến từ một thị trấn nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc. Chen phát hiện mắc phải "triệu chứng lạ" hơn 20 năm qua và nghĩ rằng mình gặp vấn đề về nước tiểu nên đi khám bác sĩ.

Vấn đề Chen gặp phải là có máu trong nước tiểu và bị đau bụng hằng tháng. Sau khi khám, các bác sĩ thông báo Chen được sinh ra với nhiễm sắc thể giới tính nữ (X) cũng như có buồng trứng và tử cung dù vẫn sở hữu cơ quan sinh dục nam.

Ban đầu, các bác sĩ còn chẩn đoán Chen bị viêm ruột thừa. Cho đến năm ngoái, họ mới tìm ra nguyên nhân khiến người đàn ông này bị đau bụng hằng tháng là do... có kinh nguyệt.


 

 Chen
Chen "nhanh chóng tìm lại sự thoải mái và tự tin" sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: Weibo



Chen được xác định là người liên giới tính, sở hữu nhiễm sắc thể X và cơ quan sinh sản nữ. Vào ngày 6-6 năm nay, Chen trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ loại bỏ buồng trứng và tử cung. Bác sĩ phẫu thuật Luo Xiping nói với South China Morning Post rằng bệnh nhân "nhanh chóng tìm lại sự thoải mái và tự tin" sau ca phẫu thuật thành công.

"Anh ta có thể sống cuộc sống như một người đàn ông nhưng không thể sinh sản vì tinh hoàn của anh ta không thể tạo ra tinh trùng" -  bác sĩ Luo nói thêm.

Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy khoảng 0,05-1,7% dân số toàn cầu là người liên giới tính. Tháng 3 năm ngoái, một phụ nữ đã kết hôn ở Trung Quốc cũng phát hiện mình là "một người đàn ông" vì có nhiễm sắc thể Y, không có buồng trứng, tử cung và kinh nguyệt. Tuy nhiên, cô không có bộ phận sinh dục nam hay tinh hoàn.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null