(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) thường xuyên quan tâm công tác tôn giáo gắn với tuyên truyền vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).
(GLO)- Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có 4 tôn giáo đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài với khoảng 36.000 tín đồ, chiếm gần 46% dân số toàn huyện.
(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku đã tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người theo các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo chính (gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’i) với khoảng 400.000 tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh.
(GLO)- Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện vừa tổ chức lễ ký kết phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.
(GLO)- Trên cơ sở văn bản chấp thuận của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự thống nhất trong Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa ký ban hành Thông báo số 114/TB-BTS về thay đổi địa điểm làm việc của Văn Phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
(GLO)- Báo Giác Ngộ phối hợp cùng Ban Thông tin-Truyền thông (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh) và Thư viện Huệ Quang khai mạc Triển lãm tư liệu báo chí Phật giáo “Kết nên một đài sen” vào tối 30-5 tại TP. Hồ Chí Minh.
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’i. Tổng số chức sắc, chức việc là 2.591 người. Toàn tỉnh có khoảng 250 cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo trên 417.000 người, chiếm khoảng 28% dân số của tỉnh. Những năm qua, các tổ chức tôn giáo và đội ngũ chức sắc, tu sĩ và tín đồ đã đoàn kết, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Thủ tướng tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; thúc đẩy đoàn kết; phát huy các giá trị cao đẹp...
(GLO)- Được sự đồng ý của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai, ngày 3-9 tại chùa Minh Thành (TP. Pleiku), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng cử hành lễ khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo năm Nhâm Dần, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022.
(GLO)- Ngày 14-5 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần), tại Chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã long trọng cử hành chương trình Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2566-Dương lịch 2022 ở cấp tỉnh.
(GLO)- Trên địa bàn huyện Mang Yang có 4 tôn giáo gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài; hơn 280 chức sắc và chức việc, nhà tu hành và khoảng hơn 16 ngàn người theo đạo. Những năm qua, đồng bào theo đạo chấp hành đúng quy định pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo, sống “tốt đời-đẹp đạo“, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP. Huế vào hồi 00:00 ngày 22/1/2022 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) ở tuổi 96.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được biết đến với các hoạt động an sinh xã hội, đấu tranh vì hòa bình, Phật giáo dấn thân, đưa thiền ứng dụng vào cuộc sống và chuyển hóa chánh niệm về hòa bình. Trong gần 40 năm sống xa quê hương, Thiền sư là một trong những người tiên phong đem đạo Phật, đặc biệt là phương pháp chánh niệm, đến với xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo dấn thân cho thế kỷ 21.
(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện trọng đại đối với cả nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai.
(GLO)- Với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật“, các chùa, tịnh xá và tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
(GLO)-Sáng 5-5, tại chùa Bửu Sơn (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đến thăm và chúc mừng Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện-Trưởng ban Từ thiện xã hội, Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh, trụ trì chùa Bửu Sơn; sư cô Thích Nữ Minh Túc-Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564.
(GLO)- Ngày 5-5, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà dẫn đầu đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tôn giáo tỉnh…
Hơn 800 mộc bản Phật giáo Huế (có niên đại từ cuối thế kỷ XVII) được tìm thấy, phát hiện ở nhiều ngôi chùa, tư gia vừa được đưa về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.