Chư Păh đưa chính sách tôn giáo vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có 4 tôn giáo đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài với khoảng 36.000 tín đồ, chiếm gần 46% dân số toàn huyện.

Những năm qua, huyện đã quan tâm đưa chính sách tôn giáo vào cuộc sống, gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại đức Thích Giác Khánh-Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh, Trụ trì tịnh xá Ngọc Như (thị trấn Phú Hòa)-cho biết: Trên địa bàn huyện có 7 chùa và tịnh xá. Tăng ni, phật tử phấn khởi vì hoạt động của Giáo hội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, thể hiện đúng chính sách tự do tôn giáo.

Đồng bào Phật giáo đã phát huy các giá trị văn hóa và đạo đức tôn giáo vào trong đời sống, giáo dục con cái trưởng thành, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa, chăm lo phát triển kinh tế, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải (thứ 2 từ phải sang) thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải (thứ 2 từ phải sang) thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh nhân dịp Đại lễ Phật đản. Ảnh: T.N

Hiện nay, toàn huyện có 4 chi hội Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và nhiều điểm nhóm sinh hoạt tại các thôn, làng. Phần lớn các chi hội đã có nhà thờ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ.

Ông Blin-Mục sư quản nhiệm Chi hội Tin lành Plei Bui (xã Nghĩa Hưng) chia sẻ: “Chi hội có gần 1.500 tín hữu người Jrai. Bà con theo đạo luôn chấp hành các quy định pháp luật trong đời sống và sinh hoạt tôn giáo, thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội Nông dân xã phát động. Cuộc sống của bà con cũng ngày càng khá lên”.

Giáo xứ Ninh Đức (xã Nghĩa Hòa) hiện có hơn 1.300 giáo dân, trong đó, gần 50% là người Jrai sinh sống ở xã Nghĩa Hòa, Ia Nhin và thị trấn Phú Hòa. Trong 5 năm gần đây, bà con giáo dân đã đóng góp hàng trăm ngày công và hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Lê Văn Hùng-giáo dân Giáo xứ Ninh Đức-chia sẻ: “Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để Giáo xứ hoạt động. Do vậy, bà con giáo dân có trách nhiệm chấp hành chính sách, pháp luật và tham gia các phong trào do xã triển khai để góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Bà Rơ Châm H’Phik-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh-cho biết: Ban Dân vận Huyện ủy tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; tổ chức quán triệt, tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

Đồng thời, chú trọng phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành đến người dân, đồng bào theo đạo; quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh Hồ Thị Thảo (trái) tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản tại các chùa, tịnh xá trên địa bàn huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh Hồ Thị Thảo (trái) tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản tại các chùa, tịnh xá trên địa bàn huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Đề cập công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, bà Đỗ Thị Giang-Trưởng phòng Nội vụ huyện-cho hay: “Phòng Nội vụ cùng các ban, ngành liên quan đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo; tham mưu giúp UBND huyện giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo theo quy định. Bên cạnh đó, Phòng tổ chức quán triệt, tập huấn và trao đổi thông tin, nghiệp vụ giúp đội ngũ cán bộ ở các xã, thị trấn làm tốt công tác tôn giáo”.

Vào dịp Tết Nguyên đán và các kỳ lễ trọng của tôn giáo, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức gặp mặt thân mật; đến thăm các cơ sở thờ tự và điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các chức sắc, tu sĩ nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào tôn giáo trong sự phát triển của huyện... Đồng thời, nắm bắt tình hình đời sống, ý kiến, kiến nghị của chức sắc và tín đồ tôn giáo để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo địa phương chỉ đạo giải quyết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cốt cán trong đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò của người uy tín và cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null