Pleiku đưa chính sách tôn giáo vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku đã tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố Pleiku hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’i. Tổng số đồng bào theo đạo khoảng 84.000 người, chiếm hơn 36,7% dân số. Ngoài ra còn có hệ phái Tin lành Mennonite với hơn 440 tín đồ và hệ phái Tin lành Thánh Khiết khoảng 250 tín đồ, hiện sinh hoạt đạo tại gia.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt-Trưởng ban Dân vận Thành ủy Pleiku-cho biết: “Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cấp, ngành liên quan và các xã, phường thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, gắn với công tác chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định, cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Võ Phúc Ánh (bìa phải) thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Thành - Tịnh xá Ngọc Phúc (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, năm 2024. Ảnh: T.N

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Võ Phúc Ánh (bìa phải) thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Thành - Tịnh xá Ngọc Phúc (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, năm 2024. Ảnh: T.N

Theo Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nguyễn Ngọc Thông: Phòng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn về công tác tôn giáo, đáp ứng nhu cầu hoạt động các tổ chức tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân theo quy định pháp luật.

Mặt khác, Phòng cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan của tỉnh và UBND các xã, phường tổ chức cho chức sắc, tu sĩ và tín đồ quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo.

Còn ông Y Khum-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thì chia sẻ: “Ủy ban MTTQ Việt Nam đẩy mạnh công tác dân vận trong các tôn giáo gắn với xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào các tôn giáo.

Thông qua họ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đồng bào các tôn giáo nắm vững các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tăng cường hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời, đấu tranh phòng-chống âm mưu của địch lợi dụng tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”.

Đại diện lãnh đạo phường Chi Lăng tặng lẵng hoa chúc mừng nhân dịp Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh. Ảnh: T.N

Đại diện lãnh đạo phường Chi Lăng tặng lẵng hoa chúc mừng nhân dịp Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh. Ảnh: T.N

Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku: “Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Những kết quả mà TP. Pleiku đạt được sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong đồng bào các tôn giáo nói riêng”.

Theo ông Bùi Văn Hùng-Chủ tịch Hội đồng địa phương cộng đồng tôn giáo Baha’i Diên Hồng: “Những năm qua, cộng đồng tôn giáo Baha’i Diên Hồng đã chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, tích cực góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”.

Tương tự, mục sư Hanh-Ủy viên Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) phụ trách mục vụ tại tỉnh Gia Lai kiêm Quản nhiệm Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh (phường Chi Lăng) chia sẻ: “Chính quyền và ban, ngành địa phương luôn tạo điều kiện cho hoạt động của Hội thánh. Quý II-2024, được sự cho phép của các cấp chính quyền, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã tổ chức Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh. Đến nay, thành phố có 15 chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)”.

Giáo xứ Plei Chuet hiện có khoảng hơn 1.500 giáo dân người Jrai sinh sống tại các làng thuộc xã Chư Á, xã An Phú và phường Thắng Lợi cùng một số xã vùng lân cận thuộc huyện Đak Đoa tham gia sinh hoạt đạo.

Ông Y Dới-Trưởng ban chức việc của Giáo xứ Plei Chuet-cho biết: “Vào các dịp lễ trọng của đạo Công giáo, MTTQ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, tu sĩ và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào theo đạo. Bà con yên tâm phấn khởi, chăm lo làm ăn ổn định đời sống và tích cực tham gia các hoạt động do địa phương triển khai”.

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null