Gia Lai: Tôn giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được duy trì; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân luôn được tôn trọng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-duong-mah-tiep-phai-chuc-mung-linh-muc-nguyen-quang-vinh-trong-chuyen-tham-le-giang-sinh-nam-2024-tai-giao-xu-duc-an-anh-thanh-nhat-dscn8095.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (phải) chúc mừng linh mục Nguyễn Quang Vinh trong chuyến thăm Lễ Giáng sinh năm 2024 tại Giáo xứ Đức An, TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Quan tâm công tác tôn giáo

Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’i. Toàn tỉnh có khoảng 250 cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo khoảng trên 400.000 người, chiếm khoảng 28% dân số của tỉnh. Số lượng chức sắc và chức việc gần 2.240 vị.

Mục sư Phạm Văn Phúc-Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh chia sẻ: “Tỉnh đã cho phép thành lập được 72 chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), đồng thời duy trì hơn 200 điểm nhóm sinh hoạt ở các xã, thôn, làng. Các chi hội đã xây dựng được gần 40 nhà thờ đưa vào hoạt động và nhiều công trình đang tiếp tục xây dựng. Tỉnh còn tạo điều kiện cho Hội thánh tổ chức tấn phong mục sư, hiện nay Gia Lai có 47 mục sư thực thụ và 24 mục sư nhiệm chức, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội thánh và sinh hoạt tôn giáo. Chúng tôi rất phấn khởi vì địa phương luôn tạo điều kiện cho hoạt động của Hội thánh”.

09.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh (thứ nhất và 2 từ phải sang) thăm, chúc mừng Lễ phục sinh năm 2025 tại Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Đến thăm Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh đứng chân tại phường Chi Lăng (TP. Pleiku) là đơn vị mới tổ chức Hội đồng thành lập gần đây nhất, ông Lol-dân tộc Jrai, thành viên Ban Chấp sự cho biết: “Được thành lập Chi hội, bà con tín hữu sinh hoạt đạo thuận lợi hơn. Tôi sẽ cùng với mục sư và Ban chấp sự thường xuyên hướng dẫn tín hữu sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Hội thánh, phát huy tinh thần “Sống Phúc Âm Phụng Sự Thiên Chúa, Phục Vụ Tổ Quốc và Dân Tộc” do Hội thánh đề ra”.

Chức sắc và bà con tín hữu Chi hội Tin Lành Phú Cần (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã tổ chức Lễ Cung hiến Nhà thờ. Mục sư Rơ Ô Tha-Quản nhiệm Chi hội bộc bạch: “Nhà thờ được xây dựng với diện tích 540m2. Kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng thuộc nguồn đóng góp của bà con tín hữu trong và ngoài Chi hội, cùng nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong Hội thánh. Nhà thờ đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho sinh hoạt đạo của hơn 1.400 tín hữu trong Chi hội, nên bà con vui lắm”.

nguoi-dan-du-le-chinh-giang-sinh-tai-giao-xu-thang-thien-tppleiku-anh-thanh-nhat-dscn8664.jpg
Người dân theo đạo Công giáo tham gia các nghi lễ tôn giáo tại Nhà thờ giáo xứ Thăng Thiên TP. Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Để đáp ứng nhu cầu tham gia sinh hoạt tôn giáo Phật giáo vùng dân tộc thiểu số, những năm qua, UBND tỉnh đã cho phép thành lập 3 tịnh xá tại huyện Chư Sê gồm Tịnh xá Phú Cường (xã Ia Pal), Tịnh xá Ngọc Đồng (xã Ia Blang), Tịnh xá Ngọc Chư (xã Kông HTok). Thượng tọa Thích Giác Duyên-Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chia sẻ: “Đến nay tại 3 tịnh xá này có hơn 3.500 phật tử dân tộc Jrai và Bahnar thuộc một số xã của huyện Chư Sê và Chư Pưh tham gia sinh hoạt đạo. Các tịnh xá đã kết hợp hài hòa giữa sinh hoạt tôn giáo với phát huy bản sắc văn hóa người dân tộc thiểu số tại chỗ, góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc và tôn giáo ở địa phương”.

50 năm từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, diện mạo Phật giáo Gia Lai ngày càng phát triển. Nhiều ngôi chùa, tịnh xá được tái trùng tu nâng cấp, hoặc xây dựng mới có quy mô lớn, kiến trúc phong phú, đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật giáo và người dân, sự phát triển địa phương.

Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết thêm: “Sau năm 1975, Gia Lai là một trong những tỉnh hình thành Ban Trị sự Phật giáo sớm so với cả nước, vào năm 1982, nay là nhiệm kỳ VI. Đến nay, toàn tỉnh có 120 ngôi chùa, tịnh xá cùng hơn 500 vị chức sắc, tăng ni. Nhiều vị tăng ni trẻ có trình độ cao được đào tạo trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Giáo hội. Riêng Trường Trung cấp Phật học tỉnh được thành lập năm 2012, đến nay đã hoàn thành 4 khoá đào tạo gần 180 tăng ni sinh tốt nghiệp và đang tiếp tục đào tạo khoá thứ V”.

hoi-thanh-tin-lanh-viet-nam-mien-nam-to-chuc-hoi-dong-thanh-lap-chi-hoi-tin-lanh-plei-cham-aneh-dung-chan-tai-phuong-chi-lang-tppleiku-anh-thanh-nhat.jpg
Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh, đứng chân tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Góp phần xây dựng quê hương

Những năm qua, chức sắc, tu sĩ và tín đồ các tôn giáo đã quan tâm hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu có Họ đạo Cao đài Lệ Trung đứng chân tại phường Ia Kring (TP. Pleiku), một cơ sở thờ tự thuộc Hội thánh Cao Đài Tây Ninh. Họ đạo có hơn 800 tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo. Bà con đạo hữu đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển…

Ông Ngọc Đào Thanh-Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại Gia Lai thông tin: “Ban Đại diện luôn chú trọng hướng dẫn toàn thể chức sắc và bà con đạo hữu các họ đạo cơ sở trực thuộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chấp hành sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật và đường hướng “Nước vinh - Đạo sáng” mà Hiến chương Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã đề ra”.

le-khanh-thanh-ban-giao-nha-o-cho-ho-ngheo-dinh-blo-o-thon-plei-hek-xa-chu-a-thai-huyen-phu-thien-anh-thanh-nhat.jpg
Lễ khánh thành bàn giao nhà ở cho hộ nghèo Đinh Blô ở thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh Thanh Nhật

Hoà thượng Thích Giác Tâm-thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho hay: “Năm 2020 và 2024, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn đi cứu trợ người dân bị thiên tai ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Hoạt động này được sự quan tâm trợ duyên ủng hộ của các chùa và tịnh xá, tăng ni và phật tử trong tỉnh, quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm gần xa, với tổng giá trị tiền mặt và quà gần 5,6 tỷ đồng…Đồng thời hàng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thường xuyên tìm nguồn lực hỗ trợ, cũng như vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia giúp người nghèo, neo đơn, tàn tật, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trong tỉnh về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xây nhà ở…, bình quân mỗi năm trị giá nhiều tỷ đồng”.

Ở các Giáo xứ trên địa bàn tỉnh, người dân theo đạo Công giáo đã phát huy tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Tiêu biểu như Giáo xứ Ninh Đức (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) hiện có hơn 1.300 giáo dân, trong đó gần 50% là người Jrai sinh sống ở xã Nghĩa Hòa, Ia Nhin và thị trấn Phú Hòa. Trong 5 năm gần đây, giáo dân đã đóng góp hàng trăm ngày công và kinh phí hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự...

cac-vi-chuc-sac-tang-ni-phat-giao-tang-qua-nguoi-dan-co-hoan-canh-kho-khan-tai-xa-ayun-huyen-mang-yang-anh-thanh-nhat.jpg
Các vị chức sắc, tăng ni Phật Giáo tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ayun, huyện Mang Yang. Ảnh Thanh Nhật

Giáo xứ La Sơn đứng chân ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) đã phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”. Bà con giáo dân tích cực chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới. Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Thị Kim Nhã: “Giáo xứ La Sơn đã phối hợp với xã vận động bà con giáo dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần đưa xã Ia Băng về đích nông thôn mới; 11/11 thôn, làng của xã được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa. Xã Ia Băng được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới”.

Ông Trường Trung Tuyến-Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: “Quá trình phát triển chung của tỉnh nhà sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có sự đồng hành, chung sức của đồng bào các tôn giáo. Để phát huy thành quả đạt được, các tổ chức các tôn giáo tiếp tục hướng dẫn tu sĩ, tín đồ thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo… Động viên tu sĩ và tín đồ gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, tích cực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống âm mưu của địch về lợi dụng tôn giáo, giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phú Túc và Chư Krey được triển khai theo đúng luật định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Túc và Chư Krey

(GLO)- Ngày 24-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phú Túc và Chư Krey.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 24-2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân - Phó Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với các phường Bình Định, An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Theo tiếng gọi Bộ đội Cụ Hồ

Theo tiếng gọi Bộ đội Cụ Hồ

(GLO)- Ước mơ khoác áo Bộ đội Cụ Hồ từ thuở ấu thơ đã dẫn lối đại úy Đinh Trung Khiếu - người con dân tộc Bana - qua những năm tháng rèn luyện bền bỉ, hun đúc bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người cán bộ chính trị.

Từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, từ bối cảnh quốc tế bất ổn đến thiên tai khốc liệt cuối năm. Trong thử thách chồng chất, tỉnh Gia Lai vẫn đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng bước vào năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

null