Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 46,51%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua. Theo đó, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm. Hiện Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc và 1 đảng bộ bộ phận với 5 chi bộ trực thuộc, tổng số là 268 đảng viên.

dong-chi-duong-mah-tiep-pho-chu-tich-ubnd-tinh.jpg
Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Lê Nam

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, lĩnh vực nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 29,93% trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp duy trì khá, bình quân đạt 4,31%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,2 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu hút được 296 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký lên đến 46.197 tỷ đồng. Nhiều chuỗi liên kết sản xuất được hình thành, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và xuất khẩu. Công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả tích cực với 40.000 ha rừng trồng mới. Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 47% (năm 2021) lên 47,95% vào năm 2025. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã kết nạp 51 đảng viên mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Hàng năm, có trên 95% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

dai-hoi-so-nong-nghiep.jpg
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lê Nam

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị một số chỉ tiêu đáng chú ý như: hàng năm có 95% cơ quan, đơn vị trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 95% đảng viên và 90% quần chúng tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 95% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp đảng viên hàng năm đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Về lĩnh vực chuyên môn, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thủy sản theo giá so sánh năm 2010 của tỉnh phấn đấu đạt trên 4,4%/năm, chiếm khoảng 21,5% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Trong đó, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đến năm 2030 chuyển dịch theo hướng: trồng trọt chiếm 52-54%, chăn nuôi 27-30%, lâm nghiệp 3-4%, thủy sản 17-18%.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 95/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tối thiểu 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 46,51%; hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng với tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 96,5% và ở nông thôn đạt 73,99%; chất thải công nghiệp và chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt chuẩn 100%, trong đó chất thải nguy hại đạt 97,2%.

dai-hoi-so-nong-nghiep-418.jpg
Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lê Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ trong thời gian tới cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

null