Phải lo trước cho 'hậu COVID-19'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Chống dịch như chống giặc'. Hậu quả của một cuộc chiến bao giờ cũng nặng nề, thậm chí khốc liệt. Và điều khó nhất trong cuộc chiến đấu với virus corona mà cả thế giới đang phải đối mặt là chưa thể 'hẹn giờ' cho ngày toàn thắng.Chính vì vậy, mặc dù đã có tín hiệu lạc quan trong vài ngày qua nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn yêu cầu phải chủ động chuẩn bị phương án cho "làn sóng thứ 2" dịch COVID-19 có thể tái bùng phát.

 

Cũng vẫn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, chúng ta không chỉ có chống dịch COVID-19, mà đồng thời vẫn phải duy trì lao động, sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

Và bởi những hệ quả nặng nề mà "giặc virus" gây ra cho nền kinh tế - xã hội, điều rất cần thiết là phải lo trước, phải có kế hoạch cụ thể cho thời "hậu COVID-19", để tránh tư tưởng chủ quan, duy ý chí, "virus trì trệ"...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có báo cáo khẩn gửi tới Thủ tướng, trong đó cho biết 3 tháng đầu năm nay, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã phát sinh số lỗ hơn 3.700 tỉ đồng, 7/19 đơn vị đã bắt đầu không cân đối được thu chi.

Chính phủ cũng vừa có báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về gói hỗ trợ (khoảng 62.000 tỉ đồng) hướng tới các đối tượng khó khăn, giúp họ vượt qua đại dịch.

Ước lượng số đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lần này khoảng 20 triệu, tức là bước đầu xác định có 20 triệu người chịu tổn thương bởi cuộc chiến này.

Cho dù chỉ số tăng trưởng của VN quý 1-2020 vẫn là điểm sáng của khu vực, thì với nền kinh tế có độ mở rất lớn (giá trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gấp đôi GDP), chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khi các bạn hàng của chúng ta suy sụp.

Hơn nữa, phần lớn dân số VN vẫn chỉ có thu nhập ở mức trung bình thấp, dễ bị tổn thương khi kinh tế suy giảm. Người lao động trong những ngành hàng chịu ảnh hưởng tiêu cực trong đại dịch, đặc biệt là những người lao động tự do sẽ chịu tổn thương nặng nhất.

Cộng đồng doanh nghiệp - đội quân tiên phong trên mặt trận kinh tế - đang gặp rất nhiều khó khăn, họ cần những chính sách hiệu quả để vượt qua đại dịch và khôi phục sản xuất.

Bởi những lẽ như vậy, rất cần những kịch bản, kế hoạch cụ thể cho công cuộc "tái thiết" thời hậu chiến. Như trên đã nói, trước hết phải phòng ngừa tư tưởng chủ quan, duy ý chí và chống "virus trì trệ" (cụm từ này Thủ tướng đề cập từ những ngày đầu chống dịch).

Hoàn toàn có cơ sở cho nỗi lo này nếu nhìn vào những khối bêtông, những đống đất cát và dây thép mà một số địa phương sử dụng để "ngăn sông cấm chợ" sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng, khiến chính người đứng đầu Chính phủ phải chấn chỉnh.

Hàng chục triệu người dân và hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang chờ đợi các chính sách hỗ trợ sớm đi vào cuộc sống, đồng thời mong nhìn thấy kế hoạch cho một tương lai xa hơn.

Muốn vậy, các cơ quan của Chính phủ phải đánh giá, phân tích, dự báo được tình hình Việt Nam và thế giới thời "hậu COVID-19" và chính quyền địa phương phải năng động bên cạnh người dân và doanh nghiệp.

Có lẽ, qua cuộc chiến đấu với dịch COVID-19 cũng sẽ giúp Đảng và Nhà nước nhận diện rõ hơn những vị lãnh đạo (ở các cấp) biết nhìn xa trông rộng.

Theo Lê Kiên (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

null