Phải đảm bảo quyền lợi bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bệnh viện, bệnh nhân choáng váng, như ngồi trên đống lửa bởi Bộ Y tế vừa ra công văn bãi bỏ việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế!
Công văn 2348 của Bộ Y tế ra hôm 9.5 về việc bãi bỏ Công văn số 2009 ngày 12.4.2018 cũng của Bộ này, gửi Bảo hiểm xã hội VN. Theo đó, Bảo hiểm xã hội sẽ dừng thanh toán cho bệnh nhân bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy móc mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt tại các bệnh viện (BV). Trong khi đó, Công văn 2009 trước đây cho phép thanh toán các chi phí này.
Không choáng váng, không lo lắng sao được khi Bộ Y tế không có thông báo, bàn thảo giải pháp gì trước với các BV, đùng một cái “tống đạt” công văn buộc ngưng thanh toán đột ngột đối với bệnh nhân như thế!
Hiện nay, hầu hết các BV khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (chiếm 80% - 90% bệnh nhân). Nghĩa là các xét nghiệm chủ yếu để chẩn đoán, điều trị phục vụ người bệnh bảo hiểm y tế. Các xét nghiệm được làm từ đa phần các máy móc do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt tại các BV (như BV Chợ Rẫy đến 80% hệ thống máy xét nghiệm hiện hoạt động tại đây là theo hình thức này).
Việc các đơn vị đặt máy, cho BV mượn máy sẽ đỡ gánh nặng mua sắm từ tiền nhà nước, miễn kiểm soát tốt giá các vật tư, hóa chất các đơn vị đặt máy cung cấp là được.
Do vậy, việc ngưng thanh toán đột ngột sẽ đẩy BV vào thế kẹt, vì số tiền xét nghiệm này hằng ngày tại mỗi bệnh viện là hàng tỉ đồng. Còn bệnh nhân đã mua bảo hiểm y tế sẽ bị mất quyền lợi, họ sẽ phải thanh toán những chi phí trước đây họ được chi trả.
Không chỉ dừng lại ở việc quyền lợi bệnh nhân bị thiệt thòi mà nguy cơ tính mạng bệnh nhân sẽ bị đe dọa. Bởi vì nếu móc tiền chi trả, sẽ có nhiều bệnh nhân bảo hiểm y tế chần chừ, hoặc ngưng đi khám bệnh, tái khám vì kinh tế không cho phép, bệnh tình của họ sẽ thêm nặng, ảnh hưởng xấu.
Người dân không cần biết do vướng mắc gì trong cơ chế thanh toán liên quan bảo hiểm y tế, nhưng việc quản lý, điều hành và ra công văn đột ngột của Bộ Y tế như trên là chưa coi trọng quyền lợi, tính mạng bệnh nhân. Cũng như việc thiếu thuốc điều trị chống thải ghép cho bệnh nhân bảo hiểm y tế ghép thận xảy ra tại BV Chợ Rẫy mới đây cũng làm ảnh hưởng quyền lợi bệnh nhân (việc này đã được khắc phục).
Ngành y tế luôn tuyên truyền người dân cần đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh để được khám, chẩn đoán kịp thời, hiệu quả điều trị sẽ cao. Gần đây chúng ta cũng tuyên truyền “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”. Vậy nên, Bộ Y tế cần sớm có những tháo gỡ kịp thời để không ảnh hưởng đến người bệnh, cũng như công tác khám chữa bệnh tại các BV.
Theo Thanh Tùng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null