Phải bỏ ngay những quy định trái phép tại các chốt kiểm soát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chốt kiểm soát vẫn giăng khắp nơi, từ Hà Nội tới TPHCM, miền Tây. Vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 dù Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân.

 

 22 chốt kiểm soát của Hà Nội vẫn duy trì sau Nghị quyết 128, vẫn đòi giấy xét nghiệm sau khi Bộ Y tế đã không còn yêu cầu. Ảnh: Tô Thế
22 chốt kiểm soát của Hà Nội vẫn duy trì sau Nghị quyết 128, vẫn đòi giấy xét nghiệm sau khi Bộ Y tế đã không còn yêu cầu. Ảnh: Tô Thế


22 chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn hoạt động bình thường, vẫn yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính có hiệu lực 72h, và nếu không có vẫn phải... quay đầu.

Đây là những gì báo chí ghi nhận hôm nay, sau khi nghị quyết 128 của Chính phủ có hiệu lực “tạm dừng toàn bộ việc thực hiện các chỉ thị 15, 16, 19”. Và sau khi Bộ Y tế có văn bản yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân.

Ở TPHCM, cũng thế: 12 chốt vẫn duy trì, vẫn đòi hỏi giấy xét nghiệm.

Ở miền Tây, Báo Tuổi trẻ ghi nhận chốt vẫn duy trì ở rất nhiều tỉnh khiến dân tình đi lại cực kỳ khó khăn.

“Tại sao” là câu hỏi cũng được các phóng viên ghi lại nhiều nhất ở các chốt kiểm soát.

“Tại sao Bộ Y tế không yêu cầu người dân xét nghiệm COVID-19 khi đi lại mà chốt thì vẫn đòi?”.

Và câu trả lời từ chốt là “chưa nhận được chỉ đạo của Thành phố”.

Lao Động, dẫn lời đại tá Phạm Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội giải thích: Hiện chưa có chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc bỏ chốt hay dừng kiểm tra xét nghiệm COVID-19 trước khi vào thành phố nên chưa thể tháo chốt kiểm soát.

Biện pháp duy nhất công an có thể tiến hành lúc này là “sẽ linh hoạt”, để tránh gây ùn tắc.

Tại TPHCM, thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt được Tuổi trẻ dẫn lời rằng: Có nắm được thông tin về việc không còn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 khi di chuyển giữa các vùng. Tuy nhiên, hiện nay Phòng chưa nhận được chỉ đạo cụ thể nên vẫn thực hiện việc kiểm tra như trước.

Lý do đã rõ. Là vì có phép vua nhưng vẫn phải chờ lệ làng. Là vì cái chúng ta gọi là “độ trễ chính sách”, mà không biết chừng do chính quyền... quên.

Hà Nội chẳng hạn, Công điện 21 chiều qua đã cho phép nhà hàng, quán xá được phục vụ tại chỗ, cho phép khách sạn nhà nghỉ được mở cửa trở lại..., văn bản này dài tận 4-5 trang A4, riêng mấy cái chốt với việc đi lại của dân, rồi chuyện mở cửa lại trường học của con em thì... quên, thì lờ luôn.

Giờ đây, ngay lúc này, những câu hỏi tại sao vẫn bức xúc ở khắp các chốt kiểm soát. Và câu trả lời “chưa có hướng dẫn”- dẫu đúng là như thế - là rất phũ phàng với dân.

Làm sao mà chúng ta có thể cưỡng từ đoạt lý mà nói với dân thế được.

Làm sao mà chúng ta lại quên, hoặc lờ đi, cố tình duy trì những quy định tại các chốt mà sau Nghị quyết 128 chấm dứt áp dụng các chỉ thị 15,16,19, đã trở thành trái phép như thế được?!

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phai-bo-ngay-nhung-quy-dinh-trai-phep-tai-cac-chot-kiem-soat-963584.ldo

Theo ĐÀO TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bánh mì an toàn

Bánh mì an toàn

(GLO)- Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mặt gần như ở mọi nơi. Nhưng cũng chính vì phổ biến, được chế biến và bán ở rất nhiều cơ sở lớn nhỏ khác nhau, bánh mì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ứng biến với nông sản

Ứng biến với nông sản

Trong khi giá lương thực thế giới đang tăng cao vì nhiều nước tăng nhập khẩu để ứng phó với siêu El Nino, thì VN với vị thế là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo nhưng giá gạo VN lại bất động, thậm chí có xu hướng giảm.

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Nhìn vào các vụ xâm phạm quyền tác giả bị xử lý hình sự, lĩnh vực phần mềm và âm nhạc thường được nhắc đến nhiều hơn các lĩnh vực sáng tạo khác. Điều đó không có nghĩa hội họa, nhiếp ảnh, văn học, thiết kế ít bị xâm phạm. Trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực này rất nhiều.

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Một năm học được kỳ vọng mở ra những bước chuyển mới của giáo dục Việt Nam khi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT được triển khai, cùng những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những động thái mới từ ngành giáo dục.

Thời cơ bứt phá

Thời cơ bứt phá

Theo tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin, Google (Mỹ) dự định từ năm 2027 sẽ chuyển toàn bộ mảng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch) và tai nghe không dây mang thương hiệu Pixel của Google ra khỏi Trung Quốc.

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

null