Phá thai 'chui' giá 3,5 triệu đồng, thai phụ 29 tuổi tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an đã mời chủ cơ sở phá thai "chui" với giá 3,5 triệu đồng làm thai phụ tử vong lên làm việc đồng thời chờ kết quả giám định pháp y để khởi tố vụ án theo đúng quy định.

 Bà Vũ Thị Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bà Vũ Thị Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Kiệt.



Ngày 28/11, ông Lê Vũ Chương, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, ký báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về trường hợp nạo phá thai trái phép gây tử vong cho thai phụ tại nhà bà Vũ Thị Lâm (62 tuổi, ngụ đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Theo báo cáo, khoảng 19h ngày 19/11, thai phụ Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, đã đổi tên, ngụ tại xã An Hải, Ninh Phước) đến nhà bà Lâm để thực hiện phá thai ngoài ý muốn với giá 3,5 triệu đồng.

Để phá bỏ thai nhi, bà Lâm đã đặt thuốc vào âm đạo và cho chị Hằng ngậm 2 viên thuốc Benzo. Sau đó, thai phụ diễn biến xấu nên bà Lâm chuyển đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu lúc 0h ngày 20/11.

Chị Hằng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, không thể phẫu thuật. Nạn nhân tử vong lúc 3h10 ngày 20/11. Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân tử vong do shock mất máu nặng gây rối loạn đông máu, tổn thương đa cơ quan sau nạo phá thai, suy hô hấp tuần hoàn không thể hồi phục.


 

Tang vật vụ phá thai chui được niêm phong phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Tang vật vụ phá thai chui được niêm phong phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Tuấn Kiệt.



Báo cáo của Sở Y tế Ninh Thuận nêu năm 2011, đoàn thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra, phát hiện bà Lâm không có Giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, vi phạm quy định chuyên môn y tế gây hại sức khỏe cho người bệnh. Sở Y tế phạt tiền 7 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở của bà Lâm. Sau đó, bà Lâm ngưng hoạt động.

Lần này, bà Lâm hoạt động lén lút, qua mặt giám sát của y tế cơ sở, gây hậu quả nghiêm trọng. Được biết, bà Lâm có bằng nữ hộ sinh trung cấp.

Sau khi xảy ra sự việc, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, xác minh và báo cáo về Vụ Bà mẹ Trẻ em.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết đã mời bà Vũ Thị Lâm lên làm việc, đồng thời chờ kết quả giám định pháp y, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Huỳnh Hải (zing)

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

null