Ô nhiễm tiếng ồn từ sân pickleball

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Pickleball, môn thể thao đang được ưa chuộng trong thời gian gần đây, thu hút đông đảo người chơi ở nhiều lứa tuổi.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ những sân bóng này đang dần trở thành nỗi ám ảnh.

o-nhiem-tieng-on.jpg
Tuy có che chắn nhưng bạt trang trí, quảng cáo không có chức năng tiêu âm.

Khổ vì cường độ âm thanh lớn, liên tục

Với môn thể thao này, trong quá trình chơi pickleball, tác động của vợt vào quả bóng tạo ra âm thanh ngắn, lớn và dồn dập. Do nhiều sân pickleball nằm gần khu dân cư nên đã gây ra phiền toái. Theo thực tế của phóng viên tại một cụm 6 sân pickleball trên đường Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sân chơi này tạo ra âm thanh đạt mức cao nhất là 120dBA, tương đương tiếng còi xe cứu thương, gây khó chịu lớn nếu kéo dài. Tiếng ồn thường xuyên của 1 sân pickleball vào khoảng 70dBA-80dBA, tương đương tiếng máy hút bụi hoặc mật độ giao thông khi đông đúc.

Sống bên cạnh cụm 6 sân pickleball ở ngõ 70C An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội), chị Nguyễn Hồng Nhung đã gửi kiến nghị đến chủ đầu tư về những tác động xấu đối với gia đình hằng ngày. “Trẻ con mất tập trung, ảnh hưởng đến việc học và ngủ. Người già thì không có lấy một phút giây yên bình để nghỉ dưỡng. Tất cả đều do tiếng bóng với tiếng người ồn ào không ngớt từ sáng đến đêm trên sân pickleball”, chị Nhung than thở.

Thời gian cao điểm của các sân pickleball là từ 11 đến 13 giờ và từ 18 tới 23 giờ, đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Phạm vi ngắn giữa các lần đánh và phát bóng ngắn, lặp lại liên tục như “một bản nhạc hỗn tạp kéo dài nhiều giờ” đã gây ức chế cho những người dân sống chung quanh các sân chơi. Theo tìm hiểu của phóng viên, thường các sân sẽ được xây theo cụm, ít nhất là 4 sân và có thể lên đến 12 sân. Ngoài âm thanh vợt chạm bóng, tiếng hò reo, cổ vũ những người chơi cũng gây ồn không kém. Cô Nguyễn Thị Dần (50 tuổi, ở đường Trương Định) bất bình: “Tiếng bộp, chát... vang lên cả ngày, từ sáng đến khuya khiến tôi rất đau đầu. Thậm chí 23 giờ cũng có người chơi, người cổ vũ khiến chúng tôi không được yên tĩnh để nghỉ ngơi”. Nếu những người tập luyện trên sân xem tiếng cổ vũ là biểu hiện của hoạt động thể thao hữu ích thì với những người không chơi bóng như cô Dần, đó là sự ức chế và cảm thấy bất lực vì không thể ngăn cản. Theo TS Vũ Xuân Đán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật HCDC, việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn kéo dài có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần như căng thẳng, lo âu, thậm chí trầm cảm.

Cần kết hợp nhiều biện pháp

Sân pickleball dễ dàng xây dựng ngoài trời hoặc trong nhà, chỉ cần mặt phẳng đủ đáp ứng nên nhiều khu chung cư đã tận dụng từ khu vực đỗ xe hoặc sân chơi tập thể để làm sân tập luyện. Việc này đã tạo ra vi phạm kép khi vừa chiếm dụng không gian tập thể, vừa ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Các chuyên gia đang khuyến nghị sử dụng các biện pháp cách âm. Theo KTS Nguyễn Văn Hiệp (Công ty TNHH MHdesign), việc lắp đặt các tấm cách âm chung quanh sân có thể giảm đáng kể mức độ ồn. Những tấm vật liệu này có khả năng hấp thụ và chuyển hóa tiếng vang, giúp giảm bớt âm thanh phản xạ. “Trong không gian sân pickleball, tai người không chỉ nghe được âm thanh gốc của những cú đánh bóng mà còn “thu” cả những âm thanh phản xạ dội lại từ các bề mặt chung quanh. Để giảm âm lượng của “hợp âm” này, giải pháp tối ưu chính là sử dụng các tấm cách âm. Những tấm thiết bị này có khả năng hấp thụ và “chuyển hóa” tiếng vang, từ đó giảm thiểu đáng kể mức độ ồn. Bằng cách “triệt tiêu” tiếng vang, tiếng ồn ào của đám đông cũng được cải thiện đáng kể”, KTS Hiệp giải thích.

Pickleball là môn thể thao hữu ích, nhưng để phát triển bền vững, văn minh, không thể để ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Với các cụm sân kinh doanh, chủ đầu tư cần đặt vị trí cách xa khu dân cư hoặc có các biện pháp kiểm soát mức độ tiếng vang trong không gian. Chỉ khi đó, niềm yêu thích pickleball mới không mâu thuẫn với sự bình yên trong đời sống cộng đồng. Và như vậy, ngoài các giải pháp kỹ thuật, không thể thiếu sự vào cuộc kiểm tra, xử lý triệt để của các các cơ quan chức năng đối với các sân bóng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và vi phạm quy định chung.

“Tiếng ồn không chỉ ảnh hưởng đến thính giác mà còn tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, gây mất ngủ, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nguy cơ nhồi máu cơ tim cao”, TS Đán nhấn mạnh.

Theo HỒNG SƠN (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

null