Nông thôn mới Đắk Nông: Đẩy lùi đói nghèo nhờ liên kết sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng việc tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết, nông sản của người dân xã Quảng Sơn (huyện Đăk G’Long, tỉnh Đắk Nông) đã có đầu ra ổn định, nâng cao giá trị. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, đói nghèo lùi xa dần.
Chuyển đổi cây trồng, liên kết sản xuất
Với tỷ lệ hộ nghèo chiếm rất cao, những năm qua, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Quảng Sơn đã xác định đẩy mạnh thực hiện tiêu chí số 13. Theo đó, song song với việc tuyên truyền, phổ biến cho nông dân việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, chính quyền địa phương đã "bắc cầu" cho dân liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để có đầu ra ổn định cho nông dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn - ông Lê Đình Tuấn, cho biết những năm qua, trên địa bàn ngày càng có nhiều mô hình liên kết đem lại hiệu quả tốt. Đơn cử, mô hình trồng dâu nuôi tằm của các hộ dân liên kết với Hợp tác xã Dano Farm (xã Quảng Sơn) đã phá thế độc canh cây công nghiệp dài ngày, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.
 
Với việc liên kết sản xuất, nông dân không chỉ được hỗ trợ về kỹ thuật mà còn yên tâm về đầu ra sản phẩm. ảnh: Duy Hậu 
Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Quảng Hợp) - một hộ dân liên kết với Dano Farm, cho biết với việc tham gia vào hợp tác xã để trồng dâu, mỗi năm gia đình tăng thêm thu nhập được từ 30 - 40% so với việc trồng độc canh cà phê, tiêu như trước đây. Quan trọng hơn là việc này đã giải quyết được mối lo về đầu ra của sản phẩm và không phải lo lắng khi giá cà phê, tiêu giảm.
Theo ông Tuấn, hiện có gần 100 gia đình, trong đó có 40% là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia liên kết trồng dâu nuôi tằm. Tất cả những nông dân này trước khi bắt tay vào sản xuất đều được phía Hợp tác xã Dano Farm giúp đỡ về kỹ thuật, cam kết về đầu ra cho sản phẩm nên nông dân rất phấn khởi, mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm.
Cũng theo ông Tuấn, ngoài mô hình liên kết trồng dâu nuôi tằm, trên địa bàn xã còn xuất hiện nhiều hợp tác xã, nhóm đồng sở thích trong việc sản xuất cà phê, lúa, cây ăn trái… Việc liên kết này còn giúp sản phẩm của nông dân cũng có đầu ra ổn định hơn, không còn tình trạng buôn bán manh mún nhỏ lẻ.
Đẩy lùi đói nghèo
Ông Lê Đình Tuấn khẳng định, với việc tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết, đời sống nhân dân đã có những đổi thay mạnh mẽ. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, kết quả rà soát hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm từ 51,74% (thời điểm cuối năm 2018) xuống còn 44,61%.
Với đặc thù xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, nhất là đồng bào di cư tự do từ phía Bắc vào khá lớn, việc canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì việc liên kết sản xuất đã thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống mới, giống cây trồng phù hợp mà năng suất, hiệu quả sản xuất của nông dân ngày càng tăng lên.
Xã xác định về cơ bản vẫn lấy nông nghiệp là ngành sản xuất chính, tập trung mọi nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn do T.Ư và tỉnh, huyện hỗ trợ để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, các chương trình trọng điểm như thủy lợi, giao thông, nhà ở...”.

ông Lê Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn


Nhờ các đầu mối hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đầu ra nên nông dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa tránh được tình trạng thương lái ép giá.
"Trong thời gian tới, xã xác định về cơ bản vẫn lấy nông nghiệp là ngành sản xuất chính, tập trung mọi nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn do Trung ương và tỉnh, huyện hỗ trợ để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, các chương trình trọng điểm như thủy lợi, giao thông, nhà ở... Qua đó, xã huy động mọi nguồn lực tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó khuyến khích các thành phần kinh tế và người dân chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13), cùng nhau tạo nên cộng đồng trách nhiệm, mở hướng làm ăn để giúp các hộ còn khó khăn thoát nghèo" - ông Tuấn nói. 
Duy Hậu (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null