Nơi bác sĩ chạy đua với tử thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) là nơi điều trị bệnh nhân nặng, sự sống vô cùng mong manh. Ở đó, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế phải chạy đua với thời gian, giành giật sự sống cho người bệnh từ tay tử thần.
Tất cả vì người bệnh 
Khoa Hồi sức tích cực chống độc có 8 bác sĩ, 48 điều dưỡng, 4 hộ lý, quy mô 28 giường bệnh. Ngoài điều trị, chăm sóc, hồi sức tích cực cho bệnh nhân, Khoa còn quản lý 160 bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường xuyên tại bệnh viện. Bác sĩ-Trưởng khoa Kiều Văn Bước-cho biết: “Đặc thù của Khoa là nơi tập trung những bệnh nhân nặng nhất của tất cả các khoa trong bệnh viện chuyển về, nhiều bệnh nhân phải thở máy nên công việc rất nặng nề, vất vả. Trong điều kiện người nhà chỉ được vào thăm hạn chế nên nhân viên y tế còn có nhiệm vụ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, khối lượng công việc vì vậy gần như gấp đôi so với các khoa, phòng khác. Riêng Phòng Thận nhân tạo có 18 máy lọc thận, 160 bệnh nhân chạy thận thường xuyên hoạt động từ 6 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng hôm sau nên rất vất vả đối với các điều dưỡng viên. Công việc tại Khoa thường xuyên quá tải. Nếu đội ngũ nhân viên y tế không tâm huyết với nghề thì chắc chắn sẽ không bám trụ được”.
 Y-bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc thăm khám cho 1 bệnh nhân. Ảnh: N.Y
Y-bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc thăm khám cho 1 bệnh nhân. Ảnh: N.Y
Công tác tại Khoa được 3 năm nay, bác sĩ Đào Xuân Toàn đã bắt nhịp tốt với công việc. Theo bác sĩ Toàn, qua trường lớp và thực tế cho thấy, công việc ở đây vất vả hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. “Việc nhiều, tần suất cao, áp lực thường trực đòi hỏi mình phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh”-bác sĩ Toàn nói. Còn với điều dưỡng trưởng Trần Thị Kim Chung, 24 năm gắn bó với Khoa Hồi sức tích cực chống độc, chị đã vượt qua nhiều trở ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh. Chị cho biết: “Công việc rất vất vả, nặng nhọc. Vào ca trực đêm, các y-bác sĩ hầu như thức trắng do nhiều bệnh nhân nặng diễn biến phức tạp. Cũng có khi đuối sức nhưng chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng. Bên cạnh đó, gia đình cũng hiểu và cảm thông giúp chúng tôi thêm động lực gắn bó với nghề”.
Nhân lên niềm hy vọng
Hầu hết bệnh nhân khi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc thì sự sống rất mong manh. “Nhưng với các y-bác sĩ, chỉ cần người bệnh còn hy vọng là chúng tôi cố gắng đến giây phút cuối cùng. Có nhiều bệnh nhân nặng, người nhà xin về nhưng bác sĩ động viên ở lại tiếp tục điều trị, nhờ đó mà qua được cửa tử. Với chúng tôi, hạnh phúc nhất là cứu sống được người bệnh. Đây cũng chính là động lực để các bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục gắn bó với nghề mà mình đã chọn”-bác sĩ Bước chia sẻ. 
Năm 2019, khi sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, công việc của các bác sĩ, nhân viên y tế thêm áp lực. Thế nhưng, tập thể y-bác sĩ đã hết lòng vì người bệnh, nỗ lực điều trị, đặc biệt là không để xảy ra tử vong. Bác sĩ Bước kể lại: Đầu tháng 9-2019, Khoa tiếp nhận bệnh nhân B.T.K.T (SN 1977, trú tại thôn 7, xã An Phú, TP. Pleiku) bị sốc sốt xuất huyết nặng. Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Qua thăm khám, bệnh nhân bị suy hô hấp, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh… Sau xét nghiệm cho thấy, men tim cao, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết biến chứng viêm cơ tim. “Trường hợp này chuyển viện không an toàn, bệnh nhân có thể tử vong trên đường đi hoặc trở nặng hơn. Vì vậy, các bác sĩ đã tích cực điều trị tại chỗ. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có lúc rơi vào tình trạng xấu, tiên lượng tử vong cao. Người nhà cũng đã chuẩn bị tình huống xấu nhất. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực điều trị giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử”-bác sĩ Bước cho hay.
Nhận xét về  đội ngũ y-bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc, anh Nguyễn Trường Sơn (phường Hội Thương, TP. Pleiku) bày tỏ: “Tôi đã 6 năm chạy thận nhân tạo tại bệnh viện nên có thời gian tiếp xúc nhiều với các bác sĩ, nhân viên y tế nơi đây. Dù công việc bận rộn, vất vả nhưng bác sĩ, nhân viên y tế lúc nào cũng chu đáo, nhiệt tình chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh. Tôi rất cảm kích!”.
 NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null